Côn Sơn - Kiếp Bạc nườm nượp du khách trước ngày khai hội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay từ đầu năm, nhiều người dân đã tới dâng hương, thưởng ngoạn cảnh sắc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Côn Sơn - Kiếp Bạc nườm nượp du khách trước ngày khai hội
Ngay từ những ngày tết Giáp Thìn 2024, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã có rất đông du khách tới tham quan, dâng hương cầu mong một năm mới may mắn, an lành.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 là lễ hội đầu năm mới lớn nhất tỉnh Hải Dương, được tổ chức từ ngày 23/2-3/3 (tức 14 đến 23 tháng Giêng âm lịch). Lễ hội năm nay gắn với lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả; Nên được tổ chức nâng tầm về quy mô, tính chất các hoạt động.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội năm nay có 3 nét mới so với các mùa lễ hội trước. Đầu tiên, là lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" là bảo vật quốc gia vào sáng 25/2.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ lần đầu tiên diễn ra tuần Văn hóa ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, dự kiến sáng 26/2, lần đầu tiên, tỉnh Hải Dương tổ chức Giải việt dã “Hành trình kết nối Di sản" Cung đường chạy sẽ kết nối di tích chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc.

Để chuẩn bị cho lễ hội mùa Xuân 2024, Ban quản lý Khu di tích đã cải tạo cảnh quan, chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên; Chuẩn bị sẵn sàng các vật phẩm cho các nghi lễ truyền thống; Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá; Không để xảy ra tình trạng đeo bám khách, bán hàng rong…

Lắp dựng hệ thống tuyên truyền trực quan (bảng biển chỉ dẫn quét mã QR) được thay mới, kết nối kỹ thuật số, sử dụng song ngữ Anh - Việt cũng là điểm mới của khu di tích.

Năm 2024 cũng là năm bản lề để Hải Dương tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc trong quá trình phối hợp với hai tỉnh Quảng Ninh - Bắc Giang xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Du khách hồ hởi khi tới hành hương du xuân, tham quan di tích Côn Sơn, đồng thời xin chữ đầu năm để mong một năm nhiều may mắn.

Theo thống kê của Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, tính đến ngày 15/2, Khu di tích đã đón hơn 10 vạn lượt khách tới tham quan, dâng hương chiêm bái tại đây.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, những ngày gần đây có khoảng gần 20 xe ô tô điện nườm nượp hoạt động với tần suất liên tục để phục vụ việc đón, trả du khách tới tham quan. Mỗi hành khách di chuyển từ khu đỗ xe tới cổng Khu di tích với quãng đường khoảng 300m phải chi trả mức giá 10 nghìn đồng.

Theo thông tin từ đại diện Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, việc các phương tiện xe điện hoạt động tại đây là hoàn toàn tự phát, hiện do chính quyền địa phương quản lý và chưa được cấp phép.

Hiện, Ban quản lý Khu di tích cũng đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp lên phương án quản lý các phương tiện này để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách, đảm bảo an toàn và hợp pháp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật