Vụ nổ nhà máy ở Đài Loan khiến 103 người thương vong: 19 công dân Việt bị thương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin ban đầu, đến sáng 23/9, có 19 công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ nhà máy ở Khu Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc).
Vụ nổ nhà máy ở Đài Loan khiến 103 người thương vong: 19 công dân Việt bị thương
Ảnh minh họa.

Khoảng 5h30 ngày 22/9 (giờ địa phương), một vụ nổ dẫn đến cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng chơi golf ở Mingyang tại Khu Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến hàng trăm người thương vong.

Liên quan đến vụ nổ, trao đổi với VietNamNet, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, đơn vị đã chủ động, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin, tìm hiểu khả năng công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đến sáng 23/9, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và 16 công dân khác bị thương. Các công dân đã được đưa đến bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện.

Hiện, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vẫn liên tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tờ The Mirror đưa tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h30 sau đó cháy lớn lan rộng. Được biết, khi đó đang có khoảng 300 - 400 công nhân làm việc. Sau khi lính cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy, một vụ nổ khác lại xảy ra ở phía bên trong khiến nhà máy sập làm nhiều lính cứu hỏa cũng như nhân viên nhà máy mắc kẹt.

Mặc nỗ lực dập lửa nhưng đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên cho đến tận sáng ngày 23/9. Tính đến 0h49 ngày 23/9, hiện trường vụ cháy đã có tới 103 người thương vong, trong đó có 11 lính cứu hỏa và 92 nhân viên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật