Kiều bào tại Nakhon Phanom ôn lại kỷ niệm về Bác Hồ tại nơi biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng ngày 19/5, cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-2023) tại Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.
Kiều bào tại Nakhon Phanom ôn lại kỷ niệm về Bác Hồ tại nơi biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan
Ảnh minh họa

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Janporn Wanchai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Chu Đức Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Hồ Văn Lâm, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con kiều bào tỉnh Nakhon Phanom.

Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ hy vọng cộng đồng kiều bào ở nước ngoài nói chung và tại Thái Lan nói riêng sẽ cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, không ngừng phát triển lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết năm 2023 đánh dấu 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Lễ kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng hữu nghị Thái – Việt và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom - biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác Thái Lan-Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc. Cũng chính địa điểm này - tại Ban Na choọc, tỉnh Nakhon Phanom là nơi Bác Hồ từng đặt chân tới trên hành trình cách mạng tại Thái Lan tìm đường cứu nước.

Nhắc về lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng”, Đại sứ bày tỏ hy vọng cộng đồng kiều bào ở nước ngoài nói chung và tại Thái Lan nói riêng sẽ cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, không ngừng phát triển lớn mạnh, tích cực đóng góp xây dựng tỉnh Nakhon Phanom cũng như đất nước Thái Lan, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao hai nước, và đặc biệt luôn luôn ghi nhớ và hướng về quê hương, nguồn cội.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Janporn Wanchai khẳng định Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ hội rất tốt để nhân dân Nakhon Phanom và các địa phương Việt Nam thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom bày tỏ vinh dự là tỉnh có khu di tích lịch sử về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới đối với nền độc lập của nhân dân Việt Nam, Người đã đặt nền móng cho quan hệ Thái Lan và Việt Nam ngày nay. Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ hội rất tốt để nhân dân Nakhon Phanom và các địa phương Việt Nam thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom.

Đại sứ Phan Chí Thành, Tỉnh trưởng Janporn Wanchai cùng các khách mời đã trang trọng dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao 50 học bổng của Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom dành tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành cũng đã trao tặng Giấy khen Đại sứ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, duy trì, bảo tồn công trình Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom trong nhiều năm qua.

Đại sứ Phan Chí Thành trao tặng Giấy khen Đại sứ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, duy trì, bảo tồn công trình Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom.

Trao 50 học bổng của Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom dành tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật