Chân dung ứng viên Thủ tướng của Thái Lan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính trị gia Pita Limjaroenrat (42 tuổi) đang được nhắc đến như một ứng viên hàng đầu cho chức vụ Thủ tướng Thái Lan với nhiều yếu tố thu hút: Doanh nhân từng tốt nghiệp Đại học Harvard, ông bố đơn thân có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Chân dung ứng viên Thủ tướng của Thái Lan
Chính trị gia Pita Limjaroenrat - lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP), ứng viên tiềm năng của chức vụ Thủ tướng Thái Lan

Kết quả cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy, đảng Tiến bước (Move Forward), một trong những đảng đối lập tự do dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan. Ngày 18-5, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat cho biết, đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm lập ra một liên minh có thể thành lập chính phủ. Liên minh 8 đảng này sẽ có tổng cộng 313 ghế, chiếm đa số tại Hạ viện nhưng không đủ để đảm bảo ông Pita được bầu chọn làm Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan nếu như ông không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội (bao gồm Hạ viện và 250 thượng nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm).

Ở tuổi 42, ông Pita trẻ hơn gần 30 tuổi so với nhà lãnh đạo hiện tại của Thái Lan là tướng về hưu Prayuth Chan-ocha - người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Ông Pita sinh ở Thái Lan, nhưng 11 tuổi đã chuyển đến học ở New Zealand và sống trong một trang trại của gia đình cư dân địa phương. “Tôi được chuyển đến nơi xa xôi ở New Zealand và hồi đó chỉ biết xem phim truyền hình dài tập của Australia hoặc xem các cuộc tranh luận ở quốc hội” - ông Pita kể với chương trình Aim Hour trên YouTube của Thái Lan.

Sau đó, ông Pita quay trở lại Thái Lan để học cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Thammasat và tốt nghiệp hạng xuất sắc năm 2002. Ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về chính sách công của trường Harvard Kennedy (ông là sinh viên Thái Lan đầu tiên nhận học bổng quốc tế của Harvard) và bằng quản trị kinh doanh của trường Quản lý MIT Sloan. Gia đình ông Pita cũng nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. Cha của ông là Pongsak Limjaroenrat - cố vấn của Bộ Nông nghiệp Thái Lan. Chú của ông là Padung Limjaroenrat - phụ tá thân cận của tỷ phú, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Năm 2006, khi người cha qua đời, ông Pita (lúc đó 25 tuổi) tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của công ty gia đình Agrifood.

Trong 10 năm, doanh nhân này không chỉ đưa nó ra khỏi bờ vực phá sản mà còn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực dầu cám gạo. Năm 2017, ông được tổ chức Tatler Asia đưa vào danh sách “Gen.T” gồm những tài năng trẻ triển vọng nhất khu vực. Trước khi trở thành Đại biểu Quốc hội Thái Lan vào năm 2018, ông từng là Giám đốc điều hành Công ty công nghệ Grab Thái Lan và trước đó là cố vấn tại Boston Consulting Group.

Phát biểu tại một cuộc họp báo đầu tuần qua, ông Pita nói, Thái Lan đã “nếm trải đủ” trong thập kỷ qua và việc đảng của ông dẫn trước trong kết quả bầu cử sơ bộ đã đánh dấu một “ngày mới” cho đất nước. “Người dân Thái Lan đã lên tiếng” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “sẵn sàng trở thành Thủ tướng vì tất cả mọi người”.

Trong chiến dịch của mình, ông Pita cam kết đưa Thái Lan ra khỏi cái mà ông gọi là “thập kỷ mất mát” của tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Một phần của kế hoạch đó bao gồm đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch cùng với chương trình nghị sự nhắm vào 3 điểm chính: Phi quân sự hóa; phi độc quyền hóa; phi tập trung hóa. “Con người chúng ta đều sinh ra với những đau khổ và sai lầm, nhưng chúng ta không được sợ thất bại. Chúng ta phải vực dậy tốt hơn. Và đừng để cảm giác tội lỗi trong quá khứ hay cảm xúc cản đường bạn” - Pita nói với tờ Bưu điện Bangkok trong một cuộc phỏng vấn năm 2014.

Chính trị gia Pita nổi tiếng trong giới trẻ Thái Lan. Danh tiếng cũng như lượng người hâm mộ ông thể hiện rõ nhất trên TikTok với khoảng 3 tỷ lượt xem trên nền tảng này. Một video ghi lại một trong những bài phát biểu của ông đã có hơn 7,6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận thể hiện sự ủng hộ. Về mặt đời tư, ông Pita đã kết hôn với một nữ diễn viên truyền hình năm 2012, nhưng họ ly hôn 7 năm sau đó. Mọi người cũng khá quen thuộc với hình ảnh ông bố đơn thân thường mang theo cô con gái Pipim trong các cuộc tuần hành vận động bầu cử.

Nếu ứng cử viên Pita nhận được đủ sự ủng hộ để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, điều đó sẽ chấm dứt thời kỳ quân đội cầm quyền kéo dài gần một thập kỷ. Ông Pita - người theo chủ nghĩa tự do, tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu thế giới - có thể là một đối tác dễ hợp tác với phương Tây hơn khi Trung Quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật