Kiểm tra 30 trường hợp làm nhà nghi đón bồi thường dự án cao tốc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngành chức năng đang rà soát, kiểm tra 30 trường hợp trồng cây, cất nhà trên đất thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Kiểm tra 30 trường hợp làm nhà nghi đón bồi thường dự án cao tốc
Ảnh minh họa

Trên tỉnh lộ 919, đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, thời gian qua xuất hiện dãy nhà liền kề 6 căn, kết cấu khung sắt, mái tôn và nền gạch (loại lót vỉa hè). Trước và sau dãy nhà này có khoảng 100 cây ăn trái như dừa, xoài... được trồng khá dày.

Điều đáng nói, 6 căn nhà liền kề này cất trên đất trồng lúa và nằm trong phạm vi thu hồi đất để làm cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

UBND xã Trường Xuân cho biết dãy nhà này nằm trên đất phần đất của 6 hộ dân là người trong một gia đình ở ấp Thới Thạnh. Việc người dân cất 6 căn nhà liền kề, diện tích mỗi căn khoảng 20 m2 trên đất lúa đã vi phạm khi sử dụng đất không đúng mục đích.

Ngày 6/4, UBND xã Trường Xuân đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 hộ dân làm nhà nói trên với số tiền 4 triệu đồng/hộ, kèm theo yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ngày 21/4, PV tìm đến nhà của bà Nguyễn Thị Hiệp, một thành viên gia đình trong 6 hộ dân trên để tìm hiểu sự việc. Người con trai của bà trả lời không biết gì, 6 căn nhà nói trên là của những người anh trai đang ở xa và yêu cầu PV liên hệ UBND xã Trường Xuân để tìm hiểu.

Những căn nhà này đóng cửa, bên trong các căn kê một chiếc giường, đặt vài chiếc ghế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết 6 hộ dân trên chưa chấp hành đóng phạt.

"Khi chúng tôi triển khai quyết định xử phạt, họ không nhận, gửi quyết định qua đường bưu điện họ cũng không nhận. Xã phải trực tiếp xuống những căn nhà vi phạm để dán những quyết định xử phạt này lên vách", ông Bình cho biết thêm.

UBND xã Trường Xuân đang xác minh thời điểm 6 căn nhà này được làm trước hay sau khi có thông báo thu hồi đất.

Ngoài trường hợp cất nhà trên phần đất phạm vi dự án cao tốc, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết UBND xã Trường Xuân cũng đang phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện để xác minh 29 trường hợp người dân trồng cây trong phần đất của dự án.

Ông Bình cho hay khi chưa có thông báo thu hồi đất, huyện, xã đã tổ chức lấy ý kiến người dân để triển khai quy hoạch.

Trước khi quy hoạch, xã đã xin ý kiến người dân được kiểm kê tài sản trước để đẩy nhanh tiến độ và được người dân thống nhất. Sau khi kiểm kê, phát hiện 29 trường hợp trồng cây trong phần đất quy hoạch và trường hợp cất nhà trên đất trồng lúa.

Qua kiểm kê, 29 trường hợp trồng cây, chủ yếu là chanh, mít... nằm rải rác trên 6,41 km dự án, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân.

"Các cơ quan chuyên môn đang tiến hành xác minh mốc thời gian các hộ dân này trồng cây. Ngành nông nghiệp phụ trách xác minh vấn đề này như mật độ cây trồng, thời gian sinh trưởng... Các trường hợp mà xã nghi ngờ là trồng đối phó hiện chưa có cơ sở. Do đây là dự án trọng điểm nên chúng tôi cần xác minh, kiểm tra thận trọng và giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu để tránh bồi thường không đúng", ông Bình nói và cho biết thời gian pháp lý để xác định là từ khi có thông báo thu hồi đất.

Trồng cây, cất nhà bên cạnh cột mốc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết huyện có thông báo thu hồi đất đồng loạt từ ngày 5/12/2022 và công bố quy hoạch trước đó khoảng 20 ngày.

"Xã Trường Xuân là nơi mà số hộ có đất bị ảnh hưởng nhiều nhất huyện. Cụ thể là 194 hộ qua 6,41 km dự án cao tốc", ông Bình cho hay.

Khi có thông báo thu hồi đất, huyện đã hạn chế các quyền như trồng trọt, xây dựng trên đất quy hoạch. Nếu hội đồng bồi thường xác định trồng cây trước quy hoạch thì quyền bồi thường, quyền sử dụng đất vẫn còn, còn nếu trồng cây để đối phó sẽ bị bác bỏ.

Theo ông Bình, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc vẫn đang đúng tiến độ, chỉ còn chờ UBND TP Cần Thơ có giá bồi thường cụ thể sẽ triển khai trả tiền cho người dân.

Ông Phạm Thanh Trúc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai, cho biết 29 trường hợp nói trên ở xã Trường Xuân đang được Phòng NN&PTNT rà soát, kiểm tra. Hai xã còn lại là Đông Thuận và Trường Xuân B, nơi cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua cũng được kiểm tra.

"Phòng NN&PTNT huyện sẽ sớm có kết quả xác minh 29 trường hợp trên và báo cáo cho Hội đồng bồi thường dự án", ông Trúc nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật