Thủ tướng họp với TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế-xã hội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 16/4, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Thủ tướng họp với TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế-xã hội
Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình phát triển KTXH quý I năm 2023, xử lý những kiến nghị và trao đổi về các giải pháp để thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại; xứng đáng là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. 

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của khu vực phía Nam và cả nước. Thành phố phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước. Chính vì thế, Chính phủ thường xuyên có các cuộc làm việc với TP để cùng trao đổi về các giải pháp để thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng cho biết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp như: kinh tế suy giảm; các nước thực hiện chính sách thắt chặt; thị trưởng co hẹp; cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt; giá nguyên nhiên liệu tăng; Trung Quốc mở cửa trở lại bên cạnh tạo cơ hội, còn tăng sức cạnh tranh đối với hàng hóa Việt Nam… Trong khi đó, trong nước, các vấn đề nội tại của nền kinh tế bộc lộ sâu sắc hơn sau đại dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng, cuộc làm việc này của Thường trực Chính phủ với TP.HCM nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội của TP, nhất là trong khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19; đưa ra giải pháp chắc chắn, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội của TP; rà soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông tư mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển; kiểm điểm sự phối hợp giữa TP với các bộ, ngành Trung ương và các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Từ đầu năm đến giờ, sau hơn 3 tháng chúng ta ban hành rất nhiều nghị quyết, nghị định, các thông tư để tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội của đất nước, những chính sách đó đã vào TP.HCM được chưa? chưa vào? vào đến đâu rồi? ở mức độ thế nào? thì chúng ta phải xem xét tiếp, đó là nhiệm vụ giải pháp, những chính sách chúng ta đã ban hành thì thực chất là đi thẳng vào cuộc sống chưa? quá trình tổ chức vận hành còn vướng mắc cái gì? cần phải bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh cái gì cho phù hợp với tình hình. Sự phối hợp giữa thành phố với Chính phủ, phối hợp giữa thành phố với các bộ, ngành cần phải rút kinh nghiệm gì? cần phải điều chỉnh gì? thúc đẩy cái gì để chúng ta làm tốt hơn".

Buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Trong năm 2022, TP.HCM có tốc độ tăng trưởng GRDP 9,03%; đóng góp 15,6% GDP đứng thứ nhất trong 63 tỉnh thành cả nước.

Trong quý I năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng dương ước tăng 0,7%, trong đó một số ngành có mức tăng trưởng khá ngành dịch vụ, lưu trú ăn uống tăng 24,24%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, riêng công nghiệp và dịch vụ chiếm 86,3%. Thu NSNN đạt gần 125 nghìn tỷ đạt 26,6% dự toán năm.

Tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI thực hiện tăng 19,4%.

Sản xuất tháng 3 khởi sắc, chỉ số IIP tháng 3 tăng 4,8% so với tháng 02 và tăng 2,3% so với cùng kỳ. Đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu. Giá cả hàng hóa ổn định. Khách quốc tế đạt gần 1,1 triệu người trong quý I năm 2022 không có khách du lịch quốc tế. Có gần 11 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,6% và chiếm 32,4% doanh nghiệp thành lập mới cả nước. Tổng dư nợ tín dụng quý I tăng 7,7%.

Tổ chức tốt công tác chăm lo và các hoạt động Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, hệ thống chính trị. Đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh.

Ông Phan Văn Mãi cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành nhiều vấn đề, trong đó có kiến nghị về Đề án ban hành Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14; Các Dự án giao thông liên vùng; kiến nghị giao Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương; kiến nghị chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ lập Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn đường cao tốc TPHCM-Long Thành (đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 - nút giao cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu); kiến nghị chỉ đạo các bộ, địa phương hỗ trợ TPHCM và các tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương và Long An) phối hợp chia sẻ, cung cấp nguồn vật liệu phục vụ cho dự án đường Vành đai 3 TPHCM; kiến nghị xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Vành đai 2 (nút giao Gò Dưa) đến đường Vành đai 3 đồng bộ với đoạn tuyến đường dẫn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…/.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật