Xung đột Nga-Ukraine: Moscow nêu số UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ, nói phương Tây “phản ứng thái quá” về một việc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bên cạnh xung đột tại Ukraine, Nga cũng đã có động thái mới liên quan việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết nạp Phần Lan ngày 4/4 vừa qua.
Xung đột Nga-Ukraine: Moscow nêu số UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ, nói phương Tây “phản ứng thái quá” về một việc
Phòng không Nga cho biết đã bắn hạ 100 UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột tại Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/4, Trung tướng Andrey Demin, Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ (VKS) Nga cho biết về cơ bản, không có sự khác biệt trong cuộc chiến chống các máy bay không người lái (UAV) như Global Hawk (RQ-4), Reaper (MQ-9) của Mỹ và Bayraktar từ Thổ Nhĩ Kỳ, trái ngược với máy bay có người lái hiện đại.

Ông nói: “Điều này được chứng minh một cách hùng hồn với việc phá hủy hơn 100 chiếc Bayraktar được giao cho Ukraine trong toàn bộ thời gian chiến dịch quân sự đặc biệt”. UAV Bayraktar từng tác chiến rất hiệu quả tại Nagorno-Kharabakh. Tuy nhiên, phòng không của Nga dường như đã có lời giải cho loại khí tài này.

Trung tướng Andrey Demin cũng cho biết, Lực lượng Phòng không LB Nga (PVO) cũng đang nghiên cứu vấn đề bảo vệ biên giới Tây Bắc sau khi Phần Lan gia nhập NATO: “Trong những điều kiện này, chúng tôi đang nghiên cứu các vấn đề bảo vệ biên giới quốc gia Tây Bắc đất nước phù hợp với sự gia tăng các mối đe dọa”.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nhận định: “Phương Tây không có xu hướng nhắc lại chủ đề vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu, xung quanh đất nước chúng tôi. Song trong trường hợp này, họ lại có xu hướng phản ứng cuồng loạn trước kế hoạch xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của chúng tôi trên lãnh thổ Belarus”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo yêu cầu của phía Minsk, như cách Mỹ đã làm lâu nay trên lãnh thổ của các đồng minh. Ông cũngnhấn mạnh, các bên không thảo luận về việc chuyển giao vũ khí. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc xây dựng kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1/7 tới.

Cũng trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ông Peskov cho rằng, điểm khác biệt giữa Mỹ và Nga trong các vấn đề toàn cầu là Washington muốn mọi người “tuân theo các quy tắc”, nhưng Moscow lại muốn các bên “tuân theo luật pháp quốc tế”.

“Đây là những điều khác nhau, vì luật pháp có bản chất phổ quát, trong khi các quy tắc được thiết lập bởi một ai đó. Nhưng Mỹ cảm thấy tất cả mọi người nên đi theo sự dẫn dắt của họ và tuân theo các quy tắc mà họ đã thiết lập. Đó là sự khác biệt”, ông Peskov cho biết.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15448
  1. Ukraine tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa siêu vượt âm của Nga
  2. Chiến sự Nga - Ukraine 15/5: Ukraine ra cam kết về cuộc phản công, Nga tố Ukraine bắn tên lửa vào dân
  3. Nước ngoài mở chiến dịch lớn ép Ukraine đàm phán với Nga
  4. Ukraine phản công tại Bakhmut, Nga thừa nhận gặp khó
  5. Lầu Năm Góc xác nhận Ukraine bắn hạ tên lửa Kinzhal của Nga bằng Patriot
  6. Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Ngoại trưởng Mỹ nói về tình hình Ukraine
  7. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ Kiev dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật
  8. Chuyên gia Sivkov nói Nga cố tình không vội đánh bại Ukraine
  9. Xem tăng chiến đấu T-80 Nga thể hiện sức mạnh trên chiến trường Ukraine
  10. Tại sao Nga nối lại các cuộc không kích quy mô lớn xuống Ukraine
  11. Nga có cách đơn giản để vô hiệu hóa F-16 Mỹ viện trợ Ukraine
  12. Giao tranh dữ dội trên đường phố Bakhmut, Nga thay tướng chỉ huy hậu cần
  13. Tình hình Ukraine: 4 bể chứa dầu Nga ở Crimea bị phá hủy, Kiev lên tiếng về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của EU và Ba Lan
  14. Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, chỉ chờ lệnh từ Kiev
  15. Nga bác cáo buộc chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân
  16. Nga ném bom thông minh, phá hủy căn cứ của quân đội Ukraine tại Lugansk
  17. Nổ lớn vang lên trên khắp Ukraine sau tin Patriot trực chiến
  18. Ukraine hạ nhiều tên lửa hành trình, Nga bị tố xây hỏa điểm ở nhà máy hạt nhân
  19. Nga lên tiếng về thông tin “Ukraine ám sát Tổng thống Putin bằng drone”
  20. Nga kiểm soát thêm 4 khu vực ở Bakhmut
  21. Nga cố cắt đứt các tuyến tiếp tế ở Bakhmut, gây áp lực lên Ukraine
  22. Quân đội Ukraine chiếm được một phần “vùng xám” của Zaporozhye
Video và Bài nổi bật