Tiếp tục duy trì trao đổi, các cơ chế song phương Việt Nam-Campuchia

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 21/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao-Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn hội đàm và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia...
Tiếp tục duy trì trao đổi, các cơ chế song phương Việt Nam-Campuchia
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 21-22/3.

Sáng 21/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia trở lại thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật của Campuchia những năm qua, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V (tháng 6/2022) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (tháng 7/2023).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị; đánh giá cao Việt Nam đã ủng hộ Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, khẳng định sẽ nỗ lực góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng thời, ông Prak Sokhonn cũng chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đạt tốc độ phát triển cao hơn 8% trong năm 2022.

Hai bên nhất trí thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; thực hiện tốt các Tuyên bố chung và thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng và hai Chính phủ; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên; thúc đẩy công tác phân định 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai Bộ trong việc góp phần đẩy mạnh quan hệ hai nước; nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Bộ và dự kiến sẽ tổ chức Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Campuchia vào thời gian phù hợp trong năm 2023.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội với các đối tác.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, bảo đảm tự do và an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu đạt Bộ quy tắc ở ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đề nghị Campuchia tiếp tục hợp tác giải quyết các vụ việc công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí của người nước ngoài ở Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục có các ứng xử công bằng với người gốc Việt tại Campuchia như với các nước khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cũng trong sáng 21/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Tham dự kỳ họp có lãnh đạo và cán bộ của nhiều bộ, ngành hai nước.

Phát biểu tại kỳ họp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất kể từ kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 19 (tháng 12/2021).

Đặc biệt, các bộ, ngành và địa phương hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện và hoạt động kỷ niệm quan trọng trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác gắn bó giữa các cơ quan bộ, ngành, địa phương cũng như giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhất trí với những đánh giá về quan hệ hai nước của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và bày tỏ hài lòng về việc hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao trong năm 2022; các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương được củng cố, tăng cường và ngày càng hiệu quả; nhấn mạnh kỳ họp lần này là dịp để hai bên phối hợp thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về kết quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh, hợp tác biên giới, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, tư pháp... cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hai bên vui mừng trước những phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng ngày 18/2/2023, các chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Campuchia trong năm 2022, cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022” kỷ niệm lần thứ 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế là một điểm sáng nổi bật trong hợp tác hai nước mấy năm gần đây. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 10,57 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tham vấn cấp cao và các cơ chế song phương, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế; tiếp tục phát huy giữ đà tăng trưởng thương mại, đầu tư song phương; xem xét đưa ra chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kết nối giao thông, du lịch, nông-lâm-ngư nghiệp, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, lao động, tài nguyên và môi trường..., thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước và hợp tác trong khuôn khổ Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV); tiếp tục hợp tác hiệu quả trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Kết thúc phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp. Hai bên nhất trí Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia sẽ diễn ra tại Campuchia vào thời điểm phù hợp trong năm 2024./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật