Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 THPT công lập: Thi 3 môn, hơn 100.000 thí sinh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo và dục Đào tạo về việc tổ chức thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024.
Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10 THPT công lập: Thi 3 môn, hơn 100.000 thí sinh
Ảnh minh họa

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh lớp 10 công lập

Sáng 22/2, Văn phòng UBND TP. Hà Nội, cho biết UBND thành phố đã ban hành văn bản về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo và dục Đào tạo Hà Nội đã trình trước đó, trong đó thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm 2023 - 2024 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ (thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn).

Thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo công khai, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, chống tiêu cực, tránh áp lực cho học sinh…

Như vậy, hai năm liên tiếp, kỳ thi này không có môn thứ tư. Những năm trước, kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, học sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút.

Cổng thông tin điều hành của UBND TP.Hà Nội trước đó đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến thầy cô giáo lựa chọn phương án thi 3 hay 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024. Ngoài phương án trên, phiếu khảo sát cũng có mục để các thầy cô giáo nêu ý kiến khác (nếu có).

Về vấn đề này, nhiều ngày qua dư luận tại Hà Nội đã "nóng" với việc có cần thi môn thứ 4 để tuyển sinh vào lớp 10 hay không. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc thi tới 4 môn là không phù hợp trong bối cảnh cấp trung học phổ thông đã thay đổi theo hướng phân hóa, tự chọn.

Theo một số chuyên gia, kể từ kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, việc thi môn thứ 4 là không cần thiết. Bởi lẽ, từ năm học 2022 - 2023, lớp 10 bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh trung học phổ thông được chọn để học 4 trong 9 môn, gồm: Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp Luật, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Do đó, có những môn trong 6 môn chọn để thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội học sinh sẽ không học ở trung học phổ thông.

Năm học 2022 - 2023 Hà Nội có khoảng hơn 100.000 học sinh lớp 9

Hiện tại, toàn thành phố Hà Nội có 237 trường trung học phổ thông, trong đó có 121 trường công lập. So với năm học trước, Hà Nội đã tăng 11 trường.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 là khoảng hơn 100.000 em, nhiều hơn so với năm học trước vài trăm em.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chủ trương được thành phố Hà Nội kiên trì từ nhiều năm nay là, bảo đảm đủ chỗ học cho tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, có nguyện vọng học tiếp ở cấp trung học phổ thông.

Ngoài các trường công lập, thành phố còn có các trường công lập tự chủ, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu học tập ở cấp trung học phổ thông của học sinh.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, tháng 1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên và xác định chỉ tiêu.

Tháng 3/2023, Sở sẽ thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra điều kiện tuyển sinh của tất cả các trường, từ đó mới giao chỉ tiêu.

Tinh thần của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là kiên quyết không giao chỉ tiêu cho những trường chưa đáp ứng quy định, như hợp đồng thuê đất không đủ hiệu lực pháp lý, cơ sở vật chất không bảo đảm, bộ máy nhân lực chưa hoàn thiện...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật