Ảm đạm thị trường lịch Tết 2023

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù Tết Dương lịch 2023 đã ngày càng cận kề, nhưng thời điểm này, thị trường lịch Tết trầm lắng, sức mua chậm.
Ảm đạm thị trường lịch Tết 2023
Ảnh minh họa

Tại TP Hồ Chí Minh, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi nhà sách lớn trên địa bàn đều dành những vị trí bắt mắt, trung tâm để trưng bày, giới thiệu sản phẩmlịch TếtQuý Mão 2023.

Trên một số tuyến đường, hay khu vực chuyên kinh doanh lịch như Chợ Lớn, Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo (Quận 5); đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (Quận 3)..., các điểm bán lịch cũng đã trưng bày lịch Tết với đa dạng mẫu mã, chủng loại.

Theo một số đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm lịch Tết, sức mua năm nay giảm mạnh so với năm ngoái do tình hình kinh tế khó khăn nên ngân sách của các công ty, tổ chức dành cho hoạt động in lịch làm quà tặng bị giới hạn. Trong khi đó, người dân cũng có tâm lý chờ được các nhãn hàng biếu tặng nên chưa "tự mua" cũng là nguyên nhân dẫn đến sức mua chậm.

Anh Võ Hữu Tài, chủ cửa hàng lịch trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 5), cho biết, là cửa hàng chuyên bỏ sỉ lịch các loại nên hàng năm vào thời điểm này cửa hàng luôn tất bật với đơn hàng biếu tặng, tri ân của những khách hàng lớn. Tuy nhiên năm nay, phân khúc khách hàng này giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước và khách hàng cũng có xu hướng lựa chọn nhóm sản phẩm có mức giá tầm trung hoặc thấp.

Tương tự, theo chị Mai Ngọc Linh, nhân viên bán hàng tại nhà sách trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1), những năm trước, hiện tại sẽ là thời điểm nhộn nhịp nhận đơn hàng, nhưng năm nay, diễn biến thị trường lịch với đơn hàng "èo uột" và đơn vị sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn trong tìm đơn hàng.

"Hiện cửa hàng đã và đang giảm giá 20%, áp dụng cho sản phẩm lịch bloc nhằm kích cầu tiêu dùng và kỳ vọng kép sức mua tăng lên trong những ngày cuối cùng của năm 2022", chị Linh chia sẻ.

Trong khi chị V.T.H. - đại diện một công ty in ấn lịch trên đường Nguyễn Văn Săng (quận Tân Phú), cho biết nhiều khách doanh nghiệp, xí nghiệp ở Bình Dương, Bến Tre... năm nay đều đặt số lượng ít hẳn.

"Mọi năm các đơn vị này đều đặt sỉ đơn lớn để tặng công nhân nhưng năm nay vì cắt giảm nhân sự, công nhân nghỉ việc nhiều nên số đơn lịch cũng sụt giảm đáng kể, khoảng 30 - 40% so với năm ngoái", chị H. cho hay.

Về giá cả, giá lịch Tết 2023 tăng 5 - 10% so với lịch Tết 2022. Trong đó, giá lịch bàn, lịch lò xo, lịch tờ… ở mức từ vài chục nghìn đồng/sản phẩm đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm, tùy kích cỡ và chủng loại; còn sản phẩm lịch bloc có giá phổ biến từ 200.000 - 750.000 đồng/sản phẩm.

Về mẫu mã, hình ảnh chủ đạo của lịch Tết năm nay chủ yếu là con mèo và các danh lam thắng cảnh, hình ảnh mai, đào, quê hương, đất nước Việt Nam với các chủ đề như tài lộc, phú quý, cát tường… mang màu sắc tươi sáng và những thông điệp ý nghĩa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật