Thấy linh kiện “lạ” trên trực thăng Nga rơi, Ukraine bắt lãnh đạo công ty động cơ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan An ninh Ukraine SBU xác nhận họ đã bắt giữ ông Vyacheslav Boguslaev, một chuyên gia và là lãnh đạo công ty chế tạo động cơ máy bay nổi tiếng Motor Sich với cáo buộc hợp tác cùng Nga.
Thấy linh kiện “lạ” trên trực thăng Nga rơi, Ukraine bắt lãnh đạo công ty động cơ
Một chiếc Ka-52 của Nga rơi ở Ukraine hồi tháng 3/2022. Ảnh: GettyImages

Tờ UkrainePravda hôm nay (23/10) dẫn thông báo của SBU xác nhận ông Vyacheslav Boguslaev, chủ tịch và cũng là tổng công trình sư của công ty động cơ Motor Sich nổi tiếng, đã bị bắt giữ tại thành phố miền Nam Zaporizhzhia, khu vực do Ukraine kiểm soát, với cáo buộc phản quốc.

Ông Vyacheslav Boguslaev. Ảnh: GettyImages

SBU tin rằng, ông Boguslaev đã hợp tác với tập đoàn vũ khí Rostec của Nga thông qua một số công ty nước ngoài rồi "tuồn" một loạt động cơ máy bay được sản xuất ở Ukraine cho Nga để trang bị trên các mẫu trực thăng như Mil Mi-8, Kamov Ka-52 "Cá sấu" và Mil Mi-28N "Thợ săn đêm".

Theo tài liệu mà SBU công bố, các mẫu trực thăng quân sự nói trên đều được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine. SBU cũng khẳng định họ đã phát hiện động cơ và phụ tùng khác do Ukraine sản xuất trên những chiếc trực thăng Nga bị bắn rơi.

Ông Boguslaev năm nay 83 tuổi, từng được trao danh hiệu Anh hùng Ukraine năm 2000 nhờ những đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển kĩ thuật nước nhà, RT đưa tin. Năm 2004, ông được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nga vì góp phần "tăng cường hợp tác Nga-Ukraine".

Motor Sich là một trong những nhà sản xuất động cơ phản lực cho máy bay và trực thăng lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hãng chế tạo và lắp đặt động cơ tuabin cho tàu biển nổi tiếng.

Công ty Motor Sich kế thừa công nghệ sản xuất động cơ tuabin từ thời Liên Xô. Trước khi căng thẳng giữa Nga-Ukraine leo thang từ năm 2014, hàng loạt mẫu động cơ của Motor Sich thường xuyên được sử dụng trên trực thăng do Nga sản xuất.

Nga kiểm soát khoảng 3/4 diện tích tỉnh Zaporizhzhia và đã sáp nhập địa phương này hôm cuối tháng 9/2022 sau cuộc trưng cầu dân ý cho thấy phần lớn cử tri tại đây ủng hộ sáp nhập Nga. Tuy nhiên, thành phố Zaporizhzhia vẫn do Ukraine kiểm soát.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15331
  1. Nga hoàn tất quá trình huy động lực lượng dự bị, 82.000 quân đã ra chiến trường
  2. Nga ra điều kiện đặc biệt để cấp lại điện cho Ukraine
  3. Cách Nga dùng UAV làm “mồi nhử” để vô hiệu hóa hệ thống NASAMS của Ukraine
  4. Ukraine tuyên bố bắn rơi 300 UAV tự sát của Nga
  5. Nga hoàn tất lệnh tổng động viên, điều động cả ngàn quân đến Kherson
  6. Nga triển khai 82.000 lính nghĩa vụ tới Ukraine, Mỹ thêm gói viện trợ quân sự cho Kiev
  7. Lực lượng Ukraine bao vây Kherson, Nga tiếp tục bắn tên lửa
  8. Chùm ảnh cơ sở hạ tầng Ukraine chìm trong biển lửa
  9. Nóng Nga-Ukraine 28-10: Đức, Anh tiếp tục gây sức ép lên Moscow; ông Putin nói phương Tây rồi sẽ phải đàm phán với Nga
  10. Ông Putin mắng phương Tây, khẳng định chiến dịch ở Ukraine diễn ra đúng kế hoạch
  11. T-62M của Nga bị tấn công tại Kherson
  12. Một nơi trọng yếu ở Crimea bị tấn công trong đêm, Ukraine nghĩ gì về quan điểm “Mỹ không phải là máy ATM rút tiền”?
  13. Khủng hoảng Ukraine: Vệ tinh thương mại của phương Tây bị Nga cảnh báo
  14. Vùng Kyiv và Zaporizhzhia bị không kích
  15. Ukraine: Hơn 70.000 dân thường đã rời khỏi vùng Kherson
  16. Kiev rung chuyển vì các vụ không kích mới, Ukraine hồi đáp “thông điệp” của Moscow
  17. Nga cáo buộc Ukraine muốn biến Zaporizhzhia thành “Mariupol thứ hai”
  18. Đức đổ thêm vũ khí cho Ukraine, Kiev nói mặt trận phía nam “gặp bất lợi”
  19. Ukraine chống cự chiến thuật tấn công của Nga ở hai địa bàn quan trọng
  20. Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/10
  21. Giao tranh dữ dội ở Donetsk, Nga phản ứng việc Mỹ triển khai quân ở biên giới Ukraine
  22. Lính đánh thuê Ba Lan tấn công quân đội Ukraine ở Luhansk
Video và Bài nổi bật