Có hay không việc găm hàng ở các cửa hàng xăng dầu vùng cao Sơn La?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển hết hàng hoặc bán nhỏ giọt trước ngày tăng giá và bán hàng trở lại bình thường sau khi điều chỉnh giá, khiến người dân vùng cao băn khoăn.
Có hay không việc găm hàng ở các cửa hàng xăng dầu vùng cao Sơn La?
Một số cửa hàng xăng dầu tại 2 huyện vùng cao Sơn La bị tố “găm“ hàng trước khi xăng tăng giá. Ảnh: NDCC

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân bức xúc với việc các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu "găm" hàng trước thời điểm xăng tăng giá.

Là giáo viên dạy cách nhà hơn 10km, cả tuần nay, chị Phạm Thị Thúy Hồng (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hôm nào cũng phải đi sớm từ 6h30 sáng để ra Trạm cấp phát xăng dầu đoàn 326 (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp) đổ xăng, nhưng cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc mà chỉ đổ được 20.000 đồng/lượt. 

Chị Hồng chia sẻ: "Thứ 5 tuần trước, tôi ra cửa hàng để đổ, nhưng thấy đông quá lại về. Đến sáng thứ 6 thì tình trạng đông đúc vẫn vậy, khi đó họ đang bơm cho một ôtô, phía sau còn hơn 10 chiếc xe máy đang đứng chờ. Tuy nhiên, sau khi bơm xong, họ lại trả lời rằng cửa hàng đã hết xăng, báo mọi người sang cửa hàng khác".

"Nhưng chỉ đến chiều nay (11.10) sau khi xăng điều chỉnh giá, tôi ra cũng cửa hàng đó thì lại được đổ như bình thường. Thậm chí người dân mang can hoặc chai lọ ra mua, họ cũng đong đầy hết. Khi tôi có thắc mắc hỏi thì nhân viên nói cửa hàng đã nhập được thêm hàng" - chị Hồng nói.

 Trạm cấp phát xăng dầu Đoàn 326 (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) - nơi bị người dân cho rằng đã "găm" hàng trước thời điểm xăng tăng giá. Ảnh: NDCC

Còn anh Nguyễn Văn Thạo (trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho hay: "Sáng 11.10, tại cây xăng Chiềng Khương, tôi vào mua dầu bảo bơm đầy bình nhưng nhân viên nói chỉ bán 200.000 đồng, mua thì mua không mua thì thôi. Nhiều người dắt xe cả cây số đến, họ cũng không bơm cho mà bắt sang cửa hàng khác, hoặc họ bơm cho 30.000 đồng, sau đó chỉ vài phút thì thông báo hết hàng".

Tuy nhiên, theo anh Thạo, sau khi điều chỉnh giá, các cửa hàng đã bán trở lại bình thường. 

Tình trạng tương tự được người dân cho là xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu Chiềng Khương (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Ảnh: NDCC

"Thậm chí khi khách hàng sửa chữa tại gara nhà tôi sang bơm dầu, nhân viên chỉ bán cho 1 triệu đồng. Khách hàng này không bơm, đi một vòng nửa tiếng sau quay lại, cửa hàng lại bán cho 30 triệu như bình thường. Ở đây lần điều chỉnh nào cũng thế, không phải một cửa hàng mà hầu hết các cửa hàng đều như vậy" - anh Thạo bức xúc.

Ông Ngô Thanh Tùng, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 220, cho biết: "Tình trạng khan hiếm xăng dầu tại huyện Sốp Cộp đã diễn ra 1 tháng nay. Nguyên nhân do nguồn hàng không nhiều, công ty phải chia nhỏ ra cho các cửa hàng bán lẻ trên toàn tỉnh".

Theo ông Tùng, toàn huyện có khoảng 6-7 cửa hàng xăng dầu, tuy nhiên, các cửa hàng đã đóng cửa nghỉ bán hoặc bán nhỏ giọt, chỉ 20.000 đồng/lần cho khách hàng. Do vậy, người dân đã đổ xô đến cửa hàng Petrolimex số 220 để mua xăng, thời điểm cao nhất lên đến vài chục xe. 

Các cửa hàng xăng dầu khác đều thông báo hết hàng hoặc bán nhỏ giọt khiến người dân huyện Sốp Cộp đổ xô về cửa hàng Petrolimex số 220. Ảnh: NDCC

"Ở các thời điểm trong ngày, cửa hàng vẫn bán bình thường theo nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, trong những giờ cao điểm, chúng tôi chỉ bán tối đa 50.000 đồng/lần để đảm bảo người dân ai cũng được mua xăng, dầu" - đại diện cửa hàng nói thêm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lã Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, cho biết: "Hiện nay ở các huyện vùng cao Sơn La đang xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu

Lý giải nguyên nhân, theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 6 cho biết do nguồn hàng bị gián đoạn, không đủ cung cấp cho các cửa hàng khiến những đơn vị này chỉ nhập được một  lượng xăng, dầu nhất định khiến các cửa hàng xảy ra tình trạng trên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Sơn La, cho biết: "Tình trạng khan hiếm xăng dầu của các cửa hàng trong hệ thống chi nhánh thì không có, tuy nhiên nguồn cung không còn được dồi dào như trước.

Còn việc hạn chế bán xăng dầu tại một số cửa hàng như ở Sốp Cộp vì đường vận chuyển xa, đi lại khó khăn".

Cũng theo ông Tuấn Anh, trước xu hướng xăng dầu đang tăng giá nên nhiều đại lý hạn chế bán ra. Do đó, người dân dồn về cửa hàng của Chi nhánh mua nên có thời điểm phải cân đối số lượng bán cho người dân để mọi người cùng được mua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật