Mỹ triển khai tàu sân bay mới nhất USS Gerald R. Ford

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tàu USS Gerald R. Ford được đặt theo tên vị tổng thống thứ 38 của Mỹ và được thiết kế tối ưu khi có thể giảm phiên chế hàng trăm thủy thủ so với các mẫu tàu sân bay trước đây.
Mỹ triển khai tàu sân bay mới nhất USS Gerald R. Ford
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Nguồn: US navy)

Ngày 4/10, tàu sân bay mới nhất của Mỹ mang tên USS Gerald R. Ford đã rời quân cảng Norfolk ở bang Virginia, bắt đầu chuyến triển khai đầu tiên và sẽ tiến hành tập trận về tác chiến phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và hoạt động đổ bộ với hải quân các nước Canada, Pháp, Đức cùng một số quốc gia khác.

Hải quân Mỹ cho biết lần triển khai này của tàu USS Gerald R. Ford cũng huy động 9.000 binh lính, 20 tàu chiến và 60 máy bay từ 9 quốc gia tham gia. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không cho biết cụ thể các quốc gia còn lại.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trị giá 13,3 tỷ USD, chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 2017.

Tàu dài hơn 335m với lượng choán nước 100.000 tấn và có thể di chuyển với vận tốc hơn 54 km/h.

Tàu được đặt theo tên vị tổng thống thứ 38 của Mỹ và được thiết kế tối ưu khi có thể giảm phiên chế hàng trăm thủy thủ so với các mẫu tàu sân bay trước đây mà vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tàu sân bay này được trang bị công nghệ hiện đại mới, bao gồm "lượng điện năng gần gấp 3 lần" so với các tàu sân bay lớp Nimitz và hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS).

Hệ thống EMALS sử dụng năng lượng điện để phóng máy bay khỏi tàu thay cho hệ thống máy phóng hơi nước trước đây.

Theo Hải quân Mỹ, hệ thống này tạo ít áp lực lên máy bay hơn khi phóng và giúp rút ngắn thời gian giữa các đợt phóng.

Trước đó, việc triển khai tàu USS Gerald R. Ford đã bị trì hoãn do phát sinh một số lỗi kỹ thuật./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật