Nhật mở lại đại sứ quán ở Ukraine sau 7 tháng đóng cửa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với thông báo mới nhất, Nhật là quốc gia cuối cùng trong nhóm G7 mở lại đại sứ quán ở Ukraine.
Nhật mở lại đại sứ quán ở Ukraine sau 7 tháng đóng cửa
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật ở thủ đô Tokyo. Ảnh: ASAHI

Chính phủ Nhật ngày 5-10 thông báo nước này sẽ mở lại đại sứ quán tại Ukraine sau bảy tháng đóng cửa do lo ngại tình hình xung đột ở nước sở tại, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Tháng 3 vừa qua, các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Nhật ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được chuyển đến một văn phòng liên lạc tạm thời ở TP Lvov, miền tây Ukraine.

Sau đó, khi xung đột leo thang, các nhân viên ngoại giao Nhật đã rời Ukraine vào cuối tháng đó.

Trước đó, trong một cuộc họp báo vào ngày 3-10, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi nói rằng việc mở lại đại sứ quán là “quan trọng đối với mối liên lạc chặt chẽ giữa Nhật và Ukraine”, đồng thời cho biết Tokyo sẽ “xem xét toàn diện” vấn đề này, theo hãng tin Interfax-Ukraine.

Với thông báo ngày 5-10, Nhật là quốc gia cuối cùng trong Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở lại đại sứ quán tại Ukraine.

Các nước thành viên còn lại - bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Mỹ - đều đã mở lại đại sứ quán tại Ukraine trước mùa hè năm nay.

Trong bảy tháng đóng cửa, công tác hỗ trợ công dân Nhật tại Ukraine do đại sứ quán Nhật ở thủ đô Warsaw và lãnh sự quán Nhật ở TP Rzeszow của Ba Lan đảm trách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật