Bí ngô Đà Lạt nặng cả tạ, giá vài triệu 1 quả

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chưa tới Haloween nhưng khách đã sớm đặt mua hết nhiều trái bí ngô được trồng tại Đà Lạt với cân nặng lên tới cả tạ.
Bí ngô Đà Lạt nặng cả tạ, giá vài triệu 1 quả
Ảnh minh họa

Thị trường nhộn nhịp trước mùa Halloween

Thông tin trên VnExpress, Halloween vẫn còn 1 tháng nữa mới tới nhưng thị trường đồ trang trí đã khá sôi động. 

Chủ một tiệm bánh ở TP HCM chia sẻ, anh vừa đặt mua 2 trái bí ngô với cân nặng từ 40-50 kg. Giá mỗi quả bí ngô này lên tới 6 triệu đồng (khoảng 150.000 đồng/kg). Anh cho hay, năm nay anh chọn hàng Đà Lạt bởi màu sắc, mẫu mã không thua gì hàng nhập khẩu, trong khi đó, giá mặt hàng này nếu nhập khẩu cao hơn gấp 3 lần. 

Loại bí ngô khổng lồ này còn được các cửa hàng hoa, khách sạn ở TP HCM đua nhau nhập về bán hoặc trang trí. Ví dụ như chủ cửa hàng hoa ở quận 1, chị Lan cho hay, không chỉ đặt 2-3 trái ở cửa hàng để trang trí, chị còn nhận đặt hàng từ khách các loại bí ngô tí hon và khổng lồ. 

Và theo như sự chia sẻ của chị Lan thì lượng khác đặt trong 2 ngày nay khá đông. Đợt đầu, chị chỉ nhận khoảng 10 khách. Đến nay, có người đã đặt đợt 2. Chị hiện nhận đặt hàng những trái bí ngô khủng, trọng lượng từ 4-70kg, mức giá là 160.000 đồng/kg. Trong khi đó, bí ngô mini, thiên nga có giá khoảng 200.000 đồng/kg.

Năm nay, bí ngô Đà Lạt được đánh giá là có kích cỡ lớn hơn so với mọi năm. Thậm chí, tại một số nhà vườn, loại quả này có thể nặng tới cả tạ với nhiều màu sắc, từ xanh, trắng vàng cho đến cam. 

tiết lộ về loại bí ngô “khủng”, giá đắt của Đà Lạt

Chủ vườn bí ngô khổng lồ tại Đà Lạt, anh Nguyễn Phúc Đăng cho biết, khách đặt mua hàng  năm nay rất sớm. Vườn bí nhà anh, khách đã đặt mua hết loại trái có trọng lượng 5-50 kg dù mới chỉ đầu tháng 10. Anh không bán những trái trọng lượng 100-250 kg mà để trưng bày tại nông trại để khách du lịch thăm quan.

Trang trại du lịch với những quả bí lô khổng lồ.

Anh Đăng tiết lộ, nông trại anh nhập giống bí ngô khổng lồ về trồng nhiều năm nay. Màu sắc của loại này bắt mắt, bảo quản được lâu. Sau khi trưng lễ Haloween, các khách hàng hoàn toàn có thể dùng nó để chế biến thực phẩm. Giá loại quả này năm nay so với năm ngoái tăng 20%.

Khác với bí đỏ làm thực phẩm thông thường, loại quả khổng lồ này có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Mùa lễ hội Haloween, đây là vật trang trí không thể thiếu và được sử dụng phổ biến ở Hà Lan, Đức… Vài năm trở lại đây, nó du nhập vào Việt Nam, được trồng nhiều tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ở Đà Lạt hiện có hơn 10 hộ trồng bí ngô để phục vụ cho mùa Haloween và du lịch địa phương. Giá bán tại vườn trong khoảng từ 60.000-70.000 đồng/kg.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật