Quảng Nam: Sạt lở đường lên huyện miền núi Tây Giang, 6.000 người bị cô lập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đã giảm mưa nhưng tình trạng sạt lở trên tuyến đường ĐT606 đoạn qua xã Lăng, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) vẫn tiếp diễn khiến 4 xã vùng cao, biên giới với khoảng 6.000 người đã bị cô lập.
Quảng Nam: Sạt lở đường lên huyện miền núi Tây Giang, 6.000 người bị cô lập
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, giăng dây tại khu vực xảy ra sạt lở.

Ngày 2/10, ông Trần Văn Ta, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện huyện Tây Giang cho biết, tuyến đường tỉnh (ĐT) 606 bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường dài gần 10m khiến 4 xã vùng cao, biên giới bị cô lập.

Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện đã đưa xe cơ giới, nhân lực đến điểm tập kết để khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT 606, đoạn qua xã Lăng, huyện Tây Giang. Thế nhưng, công vệc chưa thể triển khai vì nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất là rất lớn.

Hiện lực lượng chức năng đang khảo sát tình hình tại khu vực này, khi hết sạt lở sẽ khẩn trương triển khai dọn dẹp lượng đất, đá chắn ngang đường đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

“Từ trưa 30/9, mặc dù tại huyện Tây Giang đã ngớt mưa, song trên tuyến ĐT 606 đoạn qua xã Lăng bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất, đá và cây rừng từ ta luy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đây là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện Tây Giang đi 4 xã vùng cao, biên giới gồm Tr’hy, Axan, Gary, Ch’ơm với dân số khoảng 6.000 người”, ông Ta thông tin thêm.

Theo ông Ta, mặc dù bị cô lập nhưng nhờ chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ” từ trước bão số 4 nên các xã vùng cao trên đã tích trữ đủ lương thực, thực phẩm phục vụ người dân. Bên cạnh đó, tại các trường học bán trú cũng có sẵn lượng gạo dự trữ, đảm bảo nhu cầu cho các em học sinh.

Còn tại huyện Nam Giang cũng đã thông xe bước một toàn tuyến quốc lộ 14D qua địa bàn huyện. Tuyến quốc lộ 14D có điểm đầu kết nối đường Hồ Chí Minh tại xã Cà Dy và điểm cuối tiếp giáp cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đây là tuyến giao thông huyết mạch trong hành lang kinh tế Đông - Tây, lên các xã vùng cao của huyện Nam Giang.

Bão số 4 kèm theo mưa to kéo dài khiến đất đá, cây cối từ taluy dương sạt lở xuống quốc lộ 14D. Cùng với đó, đất đá từ các khe suối chảy ra làm tắc đường nhiều vị trí. Đặc biệt, đoạn lý trình km11+000 đến km13+000 ách tắc hoàn toàn với khối lượng đất đá lên tới 25.000m3.

Ngay sau bão tan, đơn vị thi công đã triển khai phương án khắc phục với máy móc, thiết bị, nhân lực đã bố trí sẵn tại các vị trí xung yếu trên tuyến. Đến tối 29/9 quốc lộ 14D đã thông xe bước một toàn tuyến, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật