Trung thu sớm đến với hàng trăm trẻ em nghèo miền núi Nghệ An

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người làm báo ở Nghệ An đã phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An và các nhà tài trợ đem trung thu sớm đến cho trẻ em nghèo huyện miền núi Quỳ Châu.
Trung thu sớm đến với hàng trăm trẻ em nghèo miền núi Nghệ An
Không khí tươi vui, rộn ràng đêm hội “Vầng trăng yêu thương“ lần thứ 9 của Câu lạc bộ Liên quân Báo chí Nghệ An

Tối ngày 6/9, tại Trường THCS Diên Lãm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), Liên quân Báo chí Nghệ An, Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An phối hợp cùng doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 9. Chương trình đã trao hơn 1.000 suất quà tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho các em nhỏ tại xã Diễn Lãm.

Trong đêm hội Trung thu sớm ở xã Diên Lãm nằm ở vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Nghệ An, ban tổ chức đã trao tặng 71 chiếc xe đạp, 300 suất học bổng, 1 bộ tủ sách trị giá 50 triệu đồng, 1 bộ thiết bị trường học 40 triệu đồng, 800 suất quà gồm sách, bút, sữa và bánh kẹo cho các em thiếu nhi.

Diên Lãm (huyện Quỳ Châu) là xã nghèo nằm ở vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Nghệ An. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Thái) đời sống còn rất khó khăn. Để đến được xã Diên Lãm, đoàn thực hiện chương trình đã phải vượt hơn 200km, trong đó có nhiều đoạn đường đồi núi, đi lại rất vất vả.

Tại chương trình năm nay, đại diện của Câu lạc bộ Liên quân Báo chí Nghệ An (những phóng viên thường trú báo chí Trung ương trên địa bàn), Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An cùng các y, bác sỹ, nhân viên bệnh viện Quốc tế Vinh đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm em học sinh của toàn xã Diên Lãm.

Các đại biểu trao phần quà là những chiếc xe đạp cho các em học sinh ở xã Diên Lãm

Trong đêm trung thu sớm, các chương trình văn nghệ, trao quà cho các em học sinh, đốt lửa trại và uống rượu cần cùng người dân xã Diên Lãm.

Đại diện Câu lạc bộ Liên quân báo chí Nghệ An, ông Lê Văn Giáp, cho biết: “Vầng trăng yêu thương” là hoạt động thường niên được tổ chức nhờ sự nỗ lực của anh em báo chí thường trú ở Nghệ An. "Vầng trăng yêu thương" thực sự là cầu nối giữa người làm báo với các em nhỏ ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An…”.

Tổng giá trị chương trình mà Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An và những nhà tài trợ mang đến trị giá hơn 500 triệu đồng

Được biết, Chương trình “Vầng trăng yêu thương” là chương trình thường niên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Câu lạc bộ Liên quân Báo chí Nghệ An và các nhà tài trợ. Chương trình là sự kết nối giữa người làm báo với các em nhỏ ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật