Vụ quân nhân mất tích 24 ngày bí ẩn: Chức năng sống trở lại bình thường, chỉ duy nhất không nói được!

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 24 ngày mất tích bí ẩn và 3 ngày được các bác sỹ bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa điều trị, Thượng úy Trần Văn Minh, thuộc Ban CHQS huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ duy nhất là không nói được.
Vụ quân nhân mất tích 24 ngày bí ẩn: Chức năng sống trở lại bình thường, chỉ duy nhất không nói được!
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Tuyên Hóa cùng đội ngũ y tế bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho anh Minh ngày đầu nhập viện (31/5).

Chiều tối ngày 2/6, bác sỹ Lâm Tuấn Phương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa cho biết; Tình trạng của bệnh nhân Minh đến chiều nay (2/6) đã ổn định, mọi chỉ số đã trở lại bình thường, có một điều duy nhất là bệnh nhân Minh không nói được.

Đến thời điểm này nói chung là tình trạng của bệnh nhân Minh đã ổn, ngày hôm qua chưa tỉnh nhưng từ sáng và đặc biệt chiều hôm nay bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và ý thức tốt rồi.

Tuy nhiên về mặt chuyên môn thì các bác sỹ đã kiểm tra toàn bộ lưỡi, răng, họng…thì không thấy tổn thương, có thể do chủ quan bệnh nhân không muốn nói, bác sỹ Phương nhận định.

Còn lại thể trạng đã trở lại bình thường, chỉ không nói nhưng vẫn ăn uống được, mọi sinh hoạt đi lại được như người bình thường, không nói nhưng vẫn ăn được, uống được, mọi sinh hoạt đi lại được.

Đặc biệt là ý thức tốt, vì khi bác sỹ hỏi nếu đúng thì bệnh nhân gật đầu, không đúng thì lắc đầu, hoặc là viết ra giấy, vì bệnh nhân viết ra giấy được.

Ví dụ như trong quá trình điều trị, các bác sỹ chỉ hỏi về chuyên môn để điều trị như ăn uống có gì không, đại tiểu tiện, đau bụng, đau đầu, đau miệng, đau họng, lưỡi như thế nào, hay đau sao mà không thể nói được, thì bệnh nhân trả lời không biết.

Trước đó chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm Thượng úy Minh trong nhiều ngày, nhưng bất thành.

Cũng theo bác sĩ Phương, trường hợp bệnh nhân này có thể trước đó bị rối loạn thần kinh, giờ tác động thêm sợ ảnh hưởng đến sức khỏe trong vấn đề điều trị. Nên chúng tôi chủ yếu động viên, nghỉ ngơi, ăn uống và mọi sinh hoạt để nhanh chóng phục hồi sức khỏe sớm cho bệnh nhân.

Trước đó, khi bệnh nhân Minh vào viện, chúng tôi tiên lượng bị rối loạn thần kinh, về vấn đề điều trị dùng tâm lý liệu pháp và hạn chế tiếp xúc.

Theo chia sẻ của bác sỹ Lâm Tuấn Phương; “Về mặt y học tôi thấy cũng ly kỳ, có phần sai sai, giống hoang tưởng. Vì thứ nhất là thể trạng xem có bị đập, đánh, dấu hiệu gì không, có bị B.L không thì hầu như không có, chỉ có những vết thương như cây cối cào vô da, muỗi cắn… Tuy nhiên sau 24 ngày về không biết ăn uống kiểu gì mà thể trạng cũng không xuống cấp, không suy kiệt. Vì thực tế hôm bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân có xỉu, nên bệnh viện cho cấp cứu, sau đó đến hôm qua bệnh nhân đã ổn, còn bây giờ bệnh nhân càng ổn hơn nữa.

Thứ 2 là chức năng sống như; mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở…, mọi sinh hoạt về chỉ số sống như người bình thường, và một chi tiết lạ nữa là từ trên rừng về là đưa lên viện ngay. Tuy nhiên tóc tai gọn gàng, râu ria không có, đây cũng là một điều khá lạ, em thấy lạ không, các anh cũng không thể giải thích được”.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật