Điểm ăn chơi tại Hà Nam: Chốn tiên cảnh đẹp quên lối về

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuy không nổi tiếng như những địa điểm du lịch khác, tỉnh Hà Nam vẫn được nhiều du khách yêu thích bởi cảnh đẹp tự nhiên, nhiều công trình kiến trúc lịch sử và du lịch tâm linh.
Điểm ăn chơi tại Hà Nam: Chốn tiên cảnh đẹp quên lối về
Nếu bạn yêu thích thiên nhiên với cảnh núi non sông nước hùng vĩ và muốn du lịch tâm linh, khám phá văn hóa lịch sử thì Hà Nam chắc chắn là một điểm đến lý tưởng - Ảnh: NGUYỄN CÔNG AN

Tỉnh Hà Nam cách Hà Nội chỉ khoảng 60km về phía nam, thời tiết ở đây cũng không có khác biệt nhiều so với thủ đô. Bạn có thể ghé thăm Hà Nam vào cả bốn mùa trong năm, nhưng có lẽ mùa xuân - mùa lễ hội (tháng 1 đến tháng 4 hằng năm) là phù hợp nhất để tham quan những ngôi chùa và tận hưởng không khí lễ hội cùng với người dân địa phương.

Hà Nam nằm trên con đường quốc lộ 1A, nên để di chuyển đến đây bạn có thể dùng phương tiện cá nhân. Ngoài ra bạn còn có thể chọn xe buýt tuyến Hà Nội - Phủ Lý, hay xe khách Hà Nam... chỉ mất khoảng gần một tiếng đồng hồ.

Hiện nay Hà Nam được chú trọng đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Chính vì vậy, khi đến khám phá mảnh đất này chúng ta không thể bỏ qua những địa điểm như: khu du lịch Tam Chúc, chùa Bà Đanh, Địa Tạng Phi Lai Tự...

Quần thể chùa Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hiện nay, chùa Tam Chúc được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới - Ảnh: NGUYỄN CÔNG AN

Chùa Tam Chúc mang đến cho du khách bầu không khí thanh bình, tĩnh lặng với khung cảnh thơ mộng, trước mặt là hồ nước mênh mông, bao quanh là hệ thống núi đá vôi và những khu rừng tự nhiên xanh ngát - Ảnh: NGUYỄN CÔNG AN

Ngôi chùa này đang trở thành địa điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách nhất cả nước, nối liền khu du lịch chùa Hương (Hà Nội) và khu du lịch chùa Bái Đính (Ninh Bình). Lễ khai hội chùa Tam Chúc được ấn định vào ngày 12 tháng giêng hằng năm - Ảnh: TIỆM PHƯƠNG THÚY

Chùa Địa Tạng Phi Lai (còn gọi là chùa Đùng) tọa lạc ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. Cả quần thể ngôi chùa nhìn từ xa như đang ẩn mình giữa rừng thông xanh mướt. Địa Tạng Phi Lai Tự đang trở thành dấu ấn đặc biệt trong du lịch tâm linh Hà Nam - Ảnh: TIỆM ẢNH 23.4.

Chùa nằm cách trung tâm huyện Thanh Liêm khoảng 13km, được bao quanh bởi rừng thông, cách biệt với thế giới bên ngoài. Chùa cũ được xây vào khoảng đầu thế kỷ X, tương truyền vua Trần Nghệ Tông từng ở ẩn tại nơi đây - Ảnh: TIỆM ẢNH 23.4.

Sau một thời gian bị bỏ hoang, chùa Đùng xuống cấp nghiêm trọng, đến tháng 12-2015 đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu sửa lại khang trang và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai như hiện nay - Ảnh: TIỆM ẢNH 23.4.

Sự tích chùa Bà Đanh có lẽ không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Nếu có dịp đến Hà Nam, bạn nên ghé thăm ngôi chùa cổ kính này. Chùa Bà Đanh hay còn gọi là Bảo Sơn tự, thuộc thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam - Ảnh: TIỆM PHƯƠNG THÚY

Chùa có khuôn viên rộng khoảng 10ha, là một trong những ngôi chùa cổ kính và đẹp nhất Hà Nam. Hiện nay chùa nằm trong hệ thống du lịch Tam Chúc, Bát Cảnh Tiên, Ngũ Động Thi Sơn... nối liền đường bộ và đường thủy - Ảnh: TIỆM PHƯƠNG THÚY

Chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Ngày nay, ngôi nhà của Bá Kiến - nhân vật có thật trong tác phẩm "Chí Phèo" tại làng Vũ Đại, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - đang trở thành điểm đến được nhiều du khách quan tâm - Ảnh: DOTHIMUMMIM

Ngôi nhà tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 900m2, vẫn còn giữ được dáng vẻ giản dị, tinh tế đặc trưng của làng Bắc Bộ những năm đầu thế kỷ XX - Ảnh: NGUYEN TUAN

Núi Cấm (Ngũ Động) là địa điểm du lịch trọng yếu của tỉnh. Trong lòng núi Cấm có năm động liên hoàn, nối tiếp nhau tạo nên hệ thống hang động tuyệt đẹp. Trên núi Cấm còn có đền Trúc - một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Đền Trúc là một nét đẹp văn hóa của núi Cấm, nơi đây có một địa thế phong thủy cực kỳ vững chãi, với lưng dựa núi, mặt nhìn ra dòng sông Đáy. Đền nằm gọn trong khu rừng trúc nên thơ, sở hữu nhiều câu chuyện kỳ bí, tất cả kết hợp tạo nên một không gian trang trọng, cổ kính, linh thiêng - Ảnh: TT.LANAHN

Bên cạnh những địa điểm du lịch tâm linh, khám phá văn hóa lịch sử, Hà Nam còn sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Nếu có thời gian, bạn có thể ghé thăm các địa danh như: Kẽm Trống, Ao Dong - Hang Luồn, Động Phúc Long, Núi Ngọc...

Ngoài du lịch tâm linh với cảnh núi non sông nước hùng vĩ, Hà Nam còn có ẩm thực phong phú và đa dạng, với những món ăn ngon nức tiếng gần xa. Đặc sản Hà Nam đậm chất vùng miền dân dã, nhưng luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng thực khách.

Đến Hà Nam du khách đừng quên thưởng thức các món: cá kho làng Vũ Đại, bánh cuốn Phủ Lý, bún cá rô đồng, rượu làng Vọc, chuối ngự Đại Hoàng, bánh đa Kiện Khê, mắm cáy Bình Lục... Đây cũng là những gợi ý lý tưởng nếu bạn muốn mua quà về cho người thân và bạn bè.

Nhắc đến Hà Nam thì có lẽ không ai không biết đến đặc sản cá kho làng Vũ Đại. Đây là một món ăn được chế biến công phu, để có niêu cá kho truyền thống mang hương vị đặc trưng, đòi hỏi người chế biến phải chuẩn bị nhiều công đoạn, từ việc lựa chọn niêu kho cá, củi lửa, chọn cá, gia vị ướp cá... - Ảnh: DUNG VŨ

Nguyên liệu chính của món ăn này là cá trắm đen, sau khi sơ chế thì được tẩm ướp nhiều gia vị như: gừng, riềng, nước cốt chanh, kẹo đắng... Nồi cá kho xong có màu cánh gián, mùi thơm, thịt cứng, xương mềm và khô, ăn cùng với cơm trắng rất hợp - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bánh cuốn là món ăn quen thuộc với mọi người, nhưng đến Hà Nam bạn nhất định phải thử bánh cuốn Phủ Lý. Bánh được tráng từ bột gạo tám xoan với lớp bánh mỏng, trắng mướt, ăn cùng hành phi, thịt nướng chấm nước mắm chua cay, tạo nên một món ăn đầy đủ cả sắc lẫn vị - Ảnh: DOTHIMUMMIM

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật