Khánh Hòa thông qua kế hoạch đầu tư công 20.612 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Khánh Hòa có tổng vốn khoảng 20.612 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, giáo dục, an sinh xã hội...
Khánh Hòa thông qua kế hoạch đầu tư công 20.612 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Trung Vũ)

Hơn 20.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Trưa 11/12, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 38 nghị quyết.

Các nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022; công tác đầu tư công; công tác tài chính - ngân sách; điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2022; chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; xem xét thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng…

Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với một số một số điều chỉnh. Cụ thể, tổng số vốn nhà nước đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 gần 20.612 tỷ đồng, giảm hơn 301 tỷ đồng so với Nghị quyết số 53 ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 15.301,2 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước) sẽ bố trí 3.677,8 tỷ đồng, phần còn lại từ các nguồn vốn khác.

Một số dự án đáng chú ý như đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C (đường TP Nha Trang đi TP Đà Lạt) và đường tỉnh DT.707 xã Phước Thành huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh; dự án hệ thống tuyến đường nhánh KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh giai đoạn 2 và hệ thống tuyến thoát nước mưa giai đoạn 2 KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh…

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng các khu kinh tế và khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các khu kinh tế và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số dự án lớn đáng chú ý như đường giao thông từ QL1A đến Đầm Môn, Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.625B và ĐT.6225D (đoạn đường ĐT. 625 đến quốc lộ 26B)…

Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng trong 5 năm tới. (Ảnh: Trung Vũ)

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam, việc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện đúng nguyên tắc lập kế hoạch trung hạn; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trung hạn phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động nguồn vốn khác để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong 5 năm…

GRDP năm 2022 ước tăng 8,57% so với năm 2021

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đạt thấp so với năm 2020. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước giảm 6,22%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước giảm 6,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giảm 19,1%; doanh thu du lịch giảm 52,2%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 4,4%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.620 tỷ đồng, bằng 91,7% dự toán và bằng 91,3% so với năm 2019…

Trong năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Khánh Hòa tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Song song đó là thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khơi thông nguồn lực cho phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Khánh Hòa đặt mục tiêu kép trong năm 2022 và GRDP ước tăng 8,57% so với năm 2021. (Ảnh: Trung Vũ)

Địa phương này cũng hướng đến việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành các chỉ tiêu: GRDP ước tăng 8,57% so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.365 triệu USD; thu ngân sách nhà nước 12.015 tỷ đồng; số lao động có việc làm tăng thêm khoảng 11.500 người…

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cơ bản thống nhất với những nhận định, báo cáo của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần bám sát theo chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch, đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ, lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định của Pháp Luật.

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh này bổ sung thêm các giải pháp cụ thể khác nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, đặc biệt là những chỉ tiêu, lĩnh vực chưa đạt hoặc tỷ lệ đạt thấp trong năm 2021…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật