Thông báo tình hình dịch bệnh số 82: 06 trường hợp mắc Covid tại tỉnh Kon Tum

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Thông báo số 6116/TB-BCĐ ngày 23/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin về 06 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Cụ thể:
Thông báo tình hình dịch bệnh số 82: 06 trường hợp mắc Covid tại tỉnh Kon Tum
Ảnh minh họa

Trường hợp thứ 363 (P.Q.N, sinh năm 1992, giới tính nữ) và trường hợp thứ 364 (V.Đ.M, sinh năm 2018, giới tính nam) đều trú tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum vào ngày 17/11; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là các công dân này về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 21/11, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.

Trường hợp 365  là N.C.S, sinh năm 1990, giới tính nam (Địa chỉ: Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà). Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum vào ngày 16/11 ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 21/11, N.C.S được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.

Trường hợp thứ 366  là Y.Y, sinh năm 1976, giới tính nữ (Địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô). Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum vào ngày 18/11; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 22/11, Y.Y được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô.

Trường hợp thứ 367 là T.X.C, sinh năm 1987, giới tính nam (Địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà). Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai trên chuyến bay VN 1426 ngày 20/11. Ngay khi đến sân bay, đã được các lực lượng chức năng lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2; T.X.C đã thuê taxi di chuyển về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 21/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo mẫu xét nghiệm của T.X.C có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2; T.X.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.

Trường hợp thứ 368 là T.Đ.T, sinh năm 1975, giới tính nam (Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Ngày 20/11, T.Đ.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 21/11, T.Đ.T đến Trạm Y tế phường Quang Trung để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã khẩn trương lấy mẫu và chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR; khoảng 22 giờ ngày 21/11, T.Đ.T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị tại bệnh viện d‌ã chi‌ến số 1 tỉnh Kon Tum.

Tính đến 17 giờ ngày 22/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 368 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 328 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 40 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật