Syria hối thúc LHQ lên án vụ đánh bom khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn SANA đưa tin Bộ Ngoại giao Syria ngày 20/10 đã hối thúc cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc (LHQ) lên án vụ đánh bom nhằm vào một xe quân sự ở thủ đô Damascus trước đó cùng ngày khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Syria hối thúc LHQ lên án vụ đánh bom khiến ít nhất 27 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hỏa dập lửa xe buýt chở các quân nhân Syria bị đánh bom ở Damascus, ngày 20/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi lên án vụ đánh bom, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành các biện pháp ngăn chặn các quốc gia và thực thể hỗ trợ và tài trợ khủ‌ng b‌ố. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủ‌ng b‌ố đẫm máu ở thủ đô Damascus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã gửi lời chia buồn tới  thân nhân các nạn nhân của vụ khủ‌ng b‌ố. Theo ông, những hành động như vậy không thể làm lay chuyển quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Syria trong cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố, cũng như giải phóng các vùng lãnh thổ cuối cùng vẫn đang bị chiếm đóng.

Cũng trong ngày 20/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đưa tin Thái tử tiểu vương Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan đã thảo luận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về tình hình Syria và Trung Đông. Tuy nhiên, WAM không nêu chi tiết thông tin cuộc thảo luận.

Các đồng minh khu vực chủ chốt của Mỹ đang thúc đẩy quan hệ ngoại giao và kinh tế với chính quyền Syria, sau giai đoạn xung đột kéo dài tại quốc gia Trung Đông này khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

UAE đã mở cửa lại phái đoàn ngoại giao của mình tại thủ đô Damascus của Syria cuối năm 2018. Trong khi đó, Jordan – một đồng minh khác của Mỹ - cũng mở lại hoàn toàn cửa khẩu chính với Syria cuối tháng 9 vừa qua nhằm thúc đẩy kinh tế và nỗ lực hội nhập Syria với các quốc gia Arab khác. Trong tháng này, Quốc vương Jordan Abdullah đã có cuộc thảo luận với Tổng thống as‌sad lần đầu tiên trong thập kỷ qua, trong khi Ngoại trưởng Ai Cập và Syria cũng gặp mặt tháng trước bên lề Tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 76 tại New York (Mỹ). Theo truyền thông Ai Cập, đây là cuộc gặp đồng cấp đầu tiên giữa 2 nước trong khoảng 10 năm qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật