Bác bỏ thông tin 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đã bác bỏ thông tin 2 ca nhiễm Covid-19 trên đường Lê Văn Tám (phường 1, thành phố Cao Lãnh) có nguồn lây liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp.
Bác bỏ thông tin 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp
Một khu vực đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Cao Lãnh (gần nhà hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị phong tỏa.

Trước đó tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, đại biểu thông tin về việc dư luận quan tâm, lo lắng và đặt vấn đề có hay là không việc khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 làm lây gần 100 bệnh nhân khu vực chạy thận nhân tạo của bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp và lây sang 2 người dân cách đó 300m “theo đường không khí”.

Liên quan đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang chạy thận mắc Covid-19 bên trong bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, Sở Y tế nhận định: “Nguồn lây là do việc di chuyển từ nhà nghỉ của bệnh nhân và thân nhân đến khu chạy thận chưa được kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19”. Sở Y tế cũng bác bỏ giả thuyết 2 ca dương tính trên đường Lê Văn Tám có nguồn lây từ bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp.

“Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã điều tra dịch tễ, có 2 khu trong bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp (khu điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 với khu Đơn vị thận nhân tạo). Về giả thiết có lây ra không khí bên ngoài hay không? Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp kết luận hai ca nhiễm Covid-19 ở cuối đường Lê Văn Tám, cách xa khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 bệnh viện Quân dân y 300m. Với khoảng cách như thế, nên chưa thấy những cơ sở nào để khẳng định việc lây từ bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp ra 2 ca nhiễm”, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận khẳng định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, quá trình kiểm tra bệnh viện chia đôi ở các địa phương (vừa điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa điều trị các bệnh khác) thì yêu cầu bệnh viện phải ngăn cách lối đi chung của 2 khu vực điều trị, vì còn có lối đi chung là còn có khả năng lây nhiễm Covid-19 rất cao. Do đó, phải tách không gian 2 khu vực ra riêng, độc lập có rào chắn để ngăn cách tuyệt đối, để không có cơ hội bệnh nhân tiếp xúc nhau, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đề nghị: Đối với những vấn đề mà dư luận quan tâm, những đơn vị có liên quan phải nhanh chóng kiểm tra, công khai kết quả cho nhân dân nắm, tránh sự lan truyền không đúng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật