Sau giải thể, sáp nhập, nhiều trường học bị bỏ hoang

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau sáp nhập trường, rất nhiều điểm trường ở Thanh Hóa bị bỏ hoang ngay tại những vị trí ’đắc địa’.
Sau giải thể, sáp nhập, nhiều trường học bị bỏ hoang
Ảnh minh họa

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết 103/NQ-HĐND tỉnh, Thanh Hóa giảm 5 trường THPT, gồm THPT Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc; THPT Triệu Sơn 6, huyện Triệu Sơn; THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân; THPT Đinh Chương Dương, huyện Hậu Lộc và THPT Tĩnh Gia 5, huyện Tĩnh Gia.

Từ đó đến nay, Trường THPT Đinh Chương Dương nằm ở trung tâm thị trấn Hậu Lộc, trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của một vài doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Khuôn viên trường cỏ mọc um tùm, cơ sở vật chất xuống cấp, đường vào trường hư hỏng do phương tiện chở vật liệu ra vào ngày đêm.

Cách Trường THPT Đinh Chương Dương không xa, Trường Mầm non Thị trấn Hậu Lộc cũ cũng chung số phận.

Trường THPT Lưu Đình Chất (Hoằng Hóa) sau giải thể cũng đang bị lãng quên.

Năm 2019, Sở GD&ĐT Thanh Hóa tiến hành ghép, sáp nhập 81 trường tiểu học và trung học cơ sở, 8 điểm trường THPT. Nhiều điểm trường sau sáp nhập không ai trông coi, chăm sóc. Một số trường được đầu tư hàng chục tỷ đồng trước đó nhưng cũng bị bỏ hoang.

Nhiều người dân huyện miền núi Cẩm Thủy không khỏi xót xa trước việc các điểm trường vừa mới xây dựng, sửa chữa được ít năm, giao thông đi lại thuận tiện, giờ trở nên hoang hóa.

Điểm trường này đã trong tình trạng “cửa đóng then cài” mà không được sử dụng vào bất cứ việc gì.

Sau khi ngừng hoạt động, để phơi nắng, mưa khiến chất lượng công trình bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện nay, các điểm trường bỏ hoang trên địa bàn toàn tỉnh phần nhiều vẫn chưa có phương án xử lý bởi gặp nhiều vướng mắc về thủ tục thanh lý tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật