Thanh Hóa: Rạng danh trường huyện

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỉnh Thanh Hóa không có thí sinh nào đạt điểm tối đa để mang danh hiệu thủ khoa toàn quốc. Thế nhưng, điều đặc biệt là ở một trường huyện, lại có 2 học sinh đạt điểm gần tuyệt đối.
Thanh Hóa: Rạng danh trường huyện
Phạm Quang Trung (trái) và Nguyễn Thiều Công Thành tại Trường THPT Yên Định I.

Hai chàng trai nhất, nhì của tỉnh

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, chúng tôi đã về Trường THPT Yên Định I (huyện Yên Định, Thanh Hóa) để gặp và chúc mừng thành tích của 2 học sinh có số điểm cao nhất, nhì của tỉnh.

Nguyễn Thiều Công Thành và Phạm Quang Trung đều là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Yên Định I. Kết quả của kỳ thi vừa qua, Công Thành đạt 29,55 điểm (khối B), còn Phạm Quang Trung đạt 29,1 điểm (khối A1).

Xem Video: Nam sinh Thanh Hóa là thủ khoa khối A năm 2019

//

Niềm vui vẫn còn ánh lên trong đôi mắt của hai em. Nguyễn Thiều Công Thành tâm sự: “Khi biết được kết quả điểm thi của mình, em đã rất vui sướng. Nhưng thực lòng em vẫn hơi tiếc một chút, vì môn Toán đạt 9,8 điểm, môn Sinh đạt 9,75 điểm. Nhưng, em cũng tự nhủ rằng, mình đạt được thành quả như vậy cũng đã là may mắn hơn nhiều bạn rồi. Em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa khi vào đại học để không phụ lòng của bố mẹ và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy bảo cho mình”.

Nguyễn Thiều Công Thành được sinh ra trong gia đình có bố, mẹ đều là nhà giáo. Suốt 12 năm học, Công Thành luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường.

Thầy Lê Trọng Nguyên cùng 2 học trò của mình.

Năm lớp 9, Nguyễn Thiều Công Thành tham dự kỳ thi Toán cấp tỉnh và em đoạt giải Nhì. Đến năm học lớp 12, nam sinh này tiếp tục giành giải Nhất trong kỳ thi Toán cấp tỉnh, với số điểm cao nhất. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Thiều Công Thành đạt số điểm cao nhất của tỉnh, trong đó môn Toán: 9,8; môn Hóa: 10 và Sinh học: 9,75, xếp thứ 4 toàn quốc.

Với số điểm đạt được của mình, Nguyễn Thiều Công Thành lựa chọn nguyện vọng được vào học Trường Đại học Y Hà Nội. “Em có niềm đam mê với nghề y từ khi còn nhỏ. Vì thế, em quyết định thi vào khối B để phấn đấu trở thành bác sĩ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người”, Thành tâm sự.

Còn Phạm Quang Trung là thí sinh có số điểm xếp thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa (khối A1) và xếp thứ 12 toàn quốc với số điểm: Tiếng Anh: 10; Vật lý: 9,5; Toán: 9,6.

Những năm học phổ thông, Phạm Quang Trung luôn là học sinh xuất sắc và giành được nhiều thành tích tốt.

Khi được hỏi vì sao lại chọn dự thi vào khối A1? Quang Trung cười hiền, em tâm sự: “Ngay từ nhỏ, em đã đam mê xem phim khoa học viễn tưởng. Vì thế, khi thi đại học, em quyết tâm chọn khối A1 và đăng ký nguyện vọng vào Khoa Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, để thỏa niềm đam mê của mình. Em mơ ước sau khi học xong đại học, sẽ trở thành một kỹ sư chế tạo robot”.

Nguyễn Thiều Công Thành và Phạm Quang Trung cùng thầy giáo và phụ huynh tại Trường THPT Yên Định I.

Thầy cô, gia đình tạo động lực

Về bí quyết học tập để đạt thành tích cao của Nguyễn Thiều Công Thành và Phạm Quang Trung, cả hai nam sinh cho hay, trong quá trình học tập, các em tự sắp xếp thời gian biểu của mình một cách hợp lý. Mỗi khi học trên lớp, hai em đều cố gắng nắm vững bài giảng, kiến thức mà thầy, cô truyền đạt. Khi về nhà, hai em tập trung làm bài tập nâng cao.

Ngoài ra, việc tìm tòi, tra cứu tài liệu trên mạng Internet cũng rất quan trọng để bổ trợ kiến thức. Còn ban đêm, cả Thành và Trung đều không thức khuya, học quá nhiều mà dành thời gian nghỉ ngơi đúng giờ, để giữ gìn sức khỏe. Ngoài giờ học, giúp đỡ công việc cho bố mẹ, Thành và Trung còn tham gia chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi... để giải tỏa căng thẳng.

Thầy Lê Trọng Nguyên – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Yên Định I cho biết, khi nhận được kết quả kỳ thi vừa qua của Công Thành và Quang Trung, thầy rất vui, nhưng không bất ngờ. Bởi lẽ, là giáo viên chủ nhiệm của hai em, thầy Nguyên hiểu được lực học cũng như tính cách học trò của mình.

“Lớp 12A1 do tôi chủ nhiệm, có 44 học sinh. Kết quả kỳ thi vừa qua có 13 em đạt từ 27 điểm trở lên. Trong đó, hai em Công Thành và Quang Trung là 2 học sinh có số điểm cao nhất”, thầy Nguyên thông tin.

Cũng theo thầy Nguyên, khi nhận được tin học trò của mình đạt kết quả cao trong kỳ thi, bạn bè, thầy, cô giáo trong trường đã rất vui và tự hào về thành tích của 2 em.

“Trong những năm học THPT, Công Thành và Quang Trung là 2 học trò rất chăm chỉ. Quá trình học tập, cả hai em luôn nỗ lực phấn đấu, có tư chất thông minh và độc lập trong học tập. Các bạn ấy luôn chủ động việc hỏi thầy, cô khi chưa hiểu bài và có cách sắp xếp thời gian biểu rất khoa học. Không chỉ giỏi các môn tự nhiên, ở các môn học khác thành tích của các em cũng rất tốt. Thầy cô giáo thường xuyên động viên, định hướng và tạo động lực cho các em phấn đấu”, thầy Nguyên tâm sự.

Ông Nguyễn Xuân Vịnh, bố của Nguyễn Thiều Công Thành, chia sẻ: “Kết quả kỳ thi của con là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Từ hôm nhận được thông tin cháu đạt điểm cao như thế, gia đình chúng tôi vui lắm. Vợ chồng tôi cũng là nhà giáo, nên đôi khi vẫn coi con mình như học sinh, để động viên và chia sẻ với cháu”.

Cũng theo ông Vịnh, điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp nhưng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để con phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, dù là trường huyện, điều kiện học tập và cơ sở vật chất không bằng nhiều nơi khác, nhưng giáo viên của trường luôn khích lệ, quan tâm, hỗ trợ các em tối đa trong quá trình học tập và ôn luyện.

“Khi nghe cháu bày tỏ nguyện vọng theo đuổi ngành Y học, gia đình tôi rất vui ủng hộ quyết định của con. Mong rằng, cháu sẽ phấn đấu hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai”, ông Vịnh chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật