Điền phiếu gửi tổ cứu trợ, người Nha Trang được nhận hàng cần mua đưa đến tận nhà

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ở các nơi xa điểm cung ứng hàng hóa hoặc ở trong khu phong tỏa muốn mua hàng hóa chỉ cần đăng ký qua các tổ cứu trợ, sẽ được chuyển hàng đến tận tay.
Điền phiếu gửi tổ cứu trợ, người Nha Trang được nhận hàng cần mua đưa đến tận nhà
Người dân TP Nha Trang khi muốn mua hàng thiết yếu sẽ đưa đơn hàng cho tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố xã, phường - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 15-8, lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đây là phương án cung ứng hàng thiết yếu cho người dân, khi siết chặt quy định đi lại "ai ở đâu phải ở yên ch‌ỗ ấ‌y". 

Theo phương án này, người dân đặt hàng thông qua tổ cứu trợ, xe giao hàng của đơn vị cung ứng giao tận nơi đến các tổ cứu trợ. Nếu đơn vị cung ứng không kịp bố trí phương tiện giao hàng, tổ cứu trợ bố trí phương tiện nhận hàng trực tiếp tại các đơn vị cung ứng, sau đó các tổ cứu trợ sẽ đưa hàng đến tận nhà dân.

Bên cạnh đó, thành phố vẫn duy trì phương thức mua hàng online: người dân đặt hàng trực tiếp đơn vị cung ứng, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng đó sẽ giao hàng tận nhà cho người dân. 

Nói về việc tăng cường thêm phương án người dân đặt hàng thông qua tổ cứu trợ, ông Lưu Thành Nhân - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết việc triển khai 2 phương án nhằm giúp người dân chủ động hơn trong việc mua hàng. 

Người dân ở các khu vực trung tâm gần siêu thị, cửa hàng bách hóa... có thể đặt online để giao ngay trong ngày. Còn những khu vực xã phường có ít hoặc không có siêu thị, cửa hàng bách hóa... sẽ đặt qua tổ cứu trợ, tổ cứu trợ sẽ tập hợp đơn hàng đưa xe đến điểm cung ứng để lấy hàng và giao cho người dân. 

Mô hình cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại TP Nha Trang trong thời gian cách ly xã hội

Trước việc điều chỉnh cung ứng hàng hóa như trên, các mô hình bán hàng lưu động bằng xe buýt, chợ d‌ã chi‌ến… cũng đã thay đổi cách thức cung ứng hàng hóa.

Ông Nguyễn Thái Thanh, giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, cho biết: "Mô hình bán hàng qua xe buýt lưu động thay vì bán trực tiếp tại các xã phường như trước, giờ vẫn chạy đến từng phường theo lịch, nhưng xe sẽ không bán trực tiếp cho người dân nữa. Người dân ở phường đó sẽ đặt hàng qua số điện thoại, Zalo hoặc viết đơn hàng cần mua rồi gửi cho tổ dân phố. Xe buýt soạn hàng theo đơn rồi giao lại cho UBND phường, tổ dân phố sẽ đến nhận và giao cho bà con".

Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, cũng cho hay mô hình "đưa chợ ra phố" vẫn tiếp tục duy trì các gian hàng vẫn mở cửa, tuy nhiên phường đã thu lại phiếu đi chợ của người dân, phát phiếu đặt hàng cho mỗi hộ. Trên phiếu đặt hàng ghi đầy đủ tên chủ hộ, số điện thoại, địa chỉ, món hàng, khối lượng hàng cần mua… 11 tổ cứu trợ của phường đến nhận đơn đặt hàng, chuyển các đơn đặt hàng đến các tiểu thương ở chợ d‌ã chi‌ến để tập hợp hàng hóa, và giao hàng về lại cho người dân.

Một đơn hàng của cư dân tại chung cư A chợ Đầm, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật