Đông Triều nâng cao tiêu chí thu nhập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2015, TX Đông Triều đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không chủ quan, thỏ‌a mã‌n với những kết quả đạt được, thời gian qua, TX Đông Triều đã có nhiều giải pháp để giữ vững và nâng chất các tiêu chí, nhất là tiêu chí về thu nhập, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu trước năm 2025.
Đông Triều nâng cao tiêu chí thu nhập
Anh Phạm Văn Hùng, thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều làm giàu từ nuôi cá trắm đen theo hình thức công nghiệp.

Đến cuối năm 2020, TX Đông Triều đã hoàn thành mục tiêu có 15/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 5/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, năm 2021, thị xã đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đối với 5 xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Bình Khê và Yên Đức.

Cùng với đó, thị xã cũng tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu đối với 6 xã, gồm: Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Tràng Lương, Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó, ưu tiên về đích trong năm 2021 đối với 2 xã là Bình Dương và Thuỷ An; tiếp tục xây dựng 20 thôn đạt chuẩn NTM gắn với 100 hộ mẫu và vườn đạt chuẩn NTM.

Xác định, việc giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tổ chức sản xuất trong giai đoạn này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo điều kiện để nâng chất nhiều tiêu chí khác, TX Đông Triều đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí trên 7.800 tỷ đồng. Đặc biệt ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân.

Thị xã cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả 37 vùng lúa chất lượng cao, diện tích 1.490ha; 3 vùng trồng vải tập trung với diện tích trên 600ha, 7 vùng trồng na dai diện tích 800ha (trong đó có 350ha đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP), 6 vùng trồng khoai tây Atlantic diện tích 210ha, vùng trồng hoa tập trung tại xã Bình Khê với diện tích 30ha. Đồng thời, thị xã cũng quan tâm phát triển các giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao như: Thanh long ruột đỏ, cam đường Canh, các mô hình trồng rau an toàn.

Ngoài ra, Đông Triều cũng đẩy nhanh thực hiện chủ trương phát triển các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Đông cho biết: Xã Hồng Thái Đông có diện tích tự nhiên 2.300ha, với trên 3.500 nhân khẩu. 70% số dân của xã sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Từ chủ trương của thị xã, đến nay, Hồng Thái Đông đã xây dựng được vùng nuôi trồng thủy sản tập trung 100ha; vùng vải chín sớm hơn 40ha và vùng trồng ổi lai lê 15ha. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt mức 68 triệu đồng/người/năm.

Người dân TX Đông Triều thu hoạch vải chín sớm.

Trong sản xuất nông nghiệp với nhiều thế mạnh, đến nay, xã Tân Việt đã xây dựng được vùng trồng na tập trung diện tích 100ha, trong đó 30ha được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP; 20ha củ đậu. Thu nhập bình quân đầu người của Tân Việt hiện đã đạt 72 triệu đồng/năm. Toàn xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm hơn 30%.

Ông Lê Hải Câu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Việt chia sẻ, để nâng cao tiêu chí thu nhập, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây củ đậu và diện tích trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP, bởi thực tế cho thấy các giống cây này cho thu nhập cao hơn hẳn so với các cây khác và quan trọng nhất là đầu ra luôn ổn định.

Với quyết tâm nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM, đến cuối tháng 6/2021, TX Đông Triều tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đối với 5 xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6 xã còn lại (Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Tràng Lương, Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông) đạt trung bình 11,5/13 (tỷ lệ đạt 88,46%) chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Riêng 2 xã Bình Dương và Thủy An đã đạt 12/13 chỉ tiêu xã NTM, dự kiến sẽ về đích xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Theo ông Đặng Đình Thắng, Trưởng Phòng Kinh Tế TX Đông Triều: Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều rủi ro, khó khăn riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người nông dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực này trên địa bàn, thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung. Đặc biệt với lĩnh vực trồng trọt, thị xã sẽ tập trung chuyển đổi phù hợp chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư; tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản có lợi thế. Đồng thời, đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm giá trị và tiêu thụ nông sản lâu dài cho người dân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật