Tin liên quan
Cụ thể, trường hợp bệnh nhân N.T.H MS60210, sinh năm 1985, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 10, chẩn đoán ARDS mức độ nặng, bệnh nhân dùng thuốc an thần, thở máy qua nội khí quản, lọc máu, còn sốt 2 lần trong ngày, ăn uống qua sonde.
BN N.Đ.Q MS60212, sinh năm 1984, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 9, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt, ho từng cơn, khó thở, chẩn đoán suy hô hấp/viêm phổi nặng do SARS-CoV-2.
BN N.Đ.N MS60373, sinh năm 1949, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 8, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, sốt nhẹ, ho ít, ớn lạnh, đau tức ngực, phổi nghe ral ẩm.
BN P.T.T, sinh năm 1963, trú tại huyện Ea H’leo, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 6, bệnh nhân tỉnh táo, nhưng mệt mỏi, không sốt, không ho, đau rát họng, đau nhức đầu, khó thở, thở ô xy qua canula 5 l/phút.
BN Y.K.H, sinh năm 1977, trú tại huyện Cư Kuin, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 6, bệnh nhân tỉnh, khó thở, đang thở ô xy qua mask 10 l/phút, chẩn đoán viêm phổi suy hô hấp nặng.
BN Y.B.N, sinh năm 1997, trú tại huyện Cư Kuin, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 5, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt, ho ít, đau rát họng, khó thở, than mệt, có tổn thương lan tỏa đáy phổi 2 bên.
BN V.T.P.K, sinh năm 1992, trú tại huyện Krông Búk, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 5, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, sốt nhẹ, ho nhiều, đau rát họng, khàn tiếng, van mệt, khó thở.
BN H.S.N.K, sinh năm 1975, trú tại huyện Cư Kuin, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/7/2021, hiện đang điều trị ngày thứ 5, bệnh nhân dùng an thần, thở máy xâm nhập, lọc máu, sinh hiệu, chẩn đoán ARDS mức độ nặng.
Trước diễn biến sức khỏe của 8 bệnh nhân, Sở Y tế tỉnh đã liên tục mở các cuộc hội chẩn trực tuyến với bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh để đưa ra các chẩn đoán, phương án điều trị cho các bệnh nhân.