Tin liên quan
Trong những ca nhiễm Covid-19 sàng lọc cộng đồng ngày 11/7, có 2 ca được phát hiện đầu tiên tại thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân là rất đáng lo ngại. Một trong hai trường hợp có liên quan đến các chợ, lịch trình di chuyển nhiều nơi trong thời gian dài (từ ngày 27/6 đến ngày 10/7). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ca bệnh này đã tiếp xúc với 26 người, trong đó 22 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, mỗi ngày lượng mẫu được các địa phương gửi khá lớn, nhưng tỉnh chỉ xét nghiệm mẫu đơn khẳng định PCR được khoảng 80 đến 85% (từ 3.000 đến 4.000 mẫu), còn lại phải gửi tỉnh Bình Định, Khánh Hòa xét nghiệm giúp. Tuy nhiên, nếu hai địa phương này nhiều mẫu thì sẽ chậm trả kết quả, ảnh hưởng đến việc truy vết.
Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh đang thiếu các thiết bị tách chiết, sinh phẩm y tế; năng lực bảo đảm yêu cầu xét nghiệm tại các địa phương còn hạn chế, dẫn đến công tác xét nghiệm chậm; việc xử lý rác thải y tế tại các khu cách ly chưa bảo đảm an toàn.
Để rút ngắn thời gian kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, ngoài sự hỗ trợ tích cực của các đoàn công tác Bộ Y tế, Quân khu V, Sở Y tế Khánh Hòa, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng…, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các tổ lấy mẫu từ 9 địa phương khắc phục tình trạng chưa thống nhất trong cách ghi mẫu, lưu mẫu vào khay đựng để rút ngắn thời gian sắp xếp, phân loại lại mẫu, giúp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sớm tìm ra F0, truy tìm F1, F2 trong điều kiện nhân lực tại các đơn vị xét nghiệm còn thiếu.