Tuyển Bỉ mất trụ cột ở trận cuối vòng bảng Euro 2020

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyển Bỉ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Thorgan Hazard ở trận đấu với Phần Lan diễn ra rạng sáng 22/6 (giờ Hà Nội).
Tuyển Bỉ mất trụ cột ở trận cuối vòng bảng Euro 2020
Pha lập công của Hazard (phải) châm ngòi cho màn lội ngược dòng của tuyển Bỉ trước Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

"Thorgan Hazard sẽ không cùng đội đến Saint Petersburg", thông báo đăng tải trên mạng xã hội của đội tuyển Bỉ. Cách đây một tuần, HLV Roberto Martinez xác nhận Hazard đang gặp chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, anh vẫn được xếp đá chính trong 2 trận mở màn tại Euro 2020 và chơi gần như trọn vẹn.

Tiền vệ khoác áo Borussia Dortmund thi đấu trọn 90 phút trong chiến thắng 3-0 trước Nga ở trận ra quân hôm 13/6 (giờ Hà Nội). 4 ngày sau, anh lập công giúp tuyển Bỉ lội ngược dòng 2-1 trước Đan Mạch.

Theo Athletic, Hazard chính chấn thương đầu gối sau trận gặp Đan Mạch, khi anh bị thay ra ở phút 90+4 để nhường chỗ cho Thomas Vermaelen. Cầu thủ này cũng vắng mặt trong buổi tập gần nhất của tuyển Bỉ.

Tính đến nay, Hazard đã có 37 lần ra sân cho tuyển Bỉ trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và kiến tạo 6 pha lập công. Anh chủ yếu được bố trí đá cánh trái trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Martinez.

Trong cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia 48 tuổi cũng xác nhận 3 cái tên sẽ đá chính ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Euro 2020. "Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Axel Witsel sẽ chơi ngay từ đầu trước Phần Lan. Chúng tôi cần xem họ phù hợp thế nào và có thể chơi trong bao lâu. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi đẩy giới hạn thể lực lên mức tối đa", ông cho biết.

Với chiến thắng trước tuyển Nga và Đan Mạch, Bỉ đã chắc suất dự vòng knock-out Euro 2002. Thầy trò HLV Martinez được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch, sau nhiều lần lỡ cơ hội ở những giải đấu lớn dù sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, sự lép vế trong 45 phút đầu gặp Đan Mạch đặt ra cho tuyển Bỉ nhiều câu hỏi về việc họ sẽ chơi thế nào nếu thiếu De Bruyne.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật