Pháp hòa “bạc nhược”: Do chủ quan hay lủng củng nội bộ?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người đang đặt câu hỏi, tại sao trận ra quân Pháp thi đấu tưng bừng, giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Đức, nhưng lại hòa đội được xem là yếu nhất bảng Hungary. Liệu có phải do lủng củng nội bộ hay Pháp chủ quan vì nghĩ mình là ứng cử viên cho chức vô địch?
Pháp hòa “bạc nhược”: Do chủ quan hay lủng củng nội bộ?
Cách dùng người của HLV Pháp Deschamps liệu đang gặp vấn đề?

Xét yếu tố khách quan, Pháp thiếu đi sự gắn kết ở tuyến giữa với bộ ba tiền đạo, để lộ ra một "khoảng hở" có thể "khai thác tốt".

Hàng thủ tuyển Pháp thực chất rất mong manh và mang điểm yếu chết người mang tên Benjamin Pavard, người đã không đánh chặn thành công nhiều tình huống được xem là nguy hiểm trong trận đấu.

Cách dùng người "bảo thủ" cũng là một nguyên nhân khiến lối chơi của Pháp dễ bị "bắt bài". HLV Didier Deschamps đang có trong tay nhiều cái tên có thể tạo "đột biến" nhưng lại bị ông không rõ vô tình hay cố ý lãng quên. Có thể kể đến như: Leo Dubois (người đã có mùa giải tuyệt vời với Lyon); Olivier Giroud (được đánh giá đang thi đấu tốt); Thomas Lemar (có quá ít thời gian được thể hiện);...

Trong khi Deschamps lại quá tin dùng Karim Benzema, cầu thủ này đã thi đấu hai trận liền tại kỳ Euro này mà không có bàn thắng, thậm chí là 4 trận liên tiếp cho tuyển Pháp mà vẫn "mất hút" trên hàng công.

Điều này cũng có thể hiểu được vì, Benzema mới được gọi lại tuyển sau thời gian dài "vắng bóng", nhiều cầu thủ khác chỉ mới được đá với anh lần đầu trong màu áo đội tuyển. 

Điểm sáng duy nhất của Pháp là sự ăn ý từ cặp đôi Antoine Griezmann và Kylian Mbappe, tuy nhiên, hiện từng đó là chưa đủ và Pháp còn rất nhiều việc cần làm.

Hungary gần như đã lột xác khi gặp Pháp

Hungary đối thủ của Pháp dù gây thất vọng với trận thua 0-3 gặp Bồ Đào Nha nhưng lại thể hiện một "bộ mặt" hoàn toàn khác. Họ chơi có tổ chức tốt, tấn công hiệu quả, nhiều lần làm người hâm mộ "gà trống" thót tim. 

Đặc biệt, trong trận đấu tới Pháp sẽ gặp Bồ Đào Nha, đội cần một chiến thắng mới có thể đi tiếp. Nếu tiếp tục chủ quan họ chắc chắn thất bại, còn tin đồn Pháp đang gặp lủng củng nội bộ khiến họ chơi thiếu ăn ý, không thăng hoa,... có vẻ thật sự không mấy hợp lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật