Cựu phi công Mỹ thừa nhận hành vi khi‌ּêu dâ‌ּm trong buồng lái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu phi công thừa nhận đã có hành vi khi‌ּêu dâ‌ּm, thiếu đứng đắn đối với nữ cơ phó trong một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines vào hôm 10/8/2020.
Cựu phi công Mỹ thừa nhận hành vi khi‌ּêu dâ‌ּm trong buồng lái
Một đại diện của Southwest Airlines tuyên bố hãng này sẽ không tha thứ cho các hành vi như của ông Hawk. Ảnh: Getty Images.

Michael Haak, 60 tuổi, khai nhận trước tòa hôm 29/5 rằng bản thân đã có những hành vi xúc phạm đến nữ đồng nghiệp trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines từ thành phố Philadelphia đến thành phố Orlando, Mỹ vào tháng 8/2020, theo BBC.

Theo các công tố viên của vụ án, sau khi máy bay đạt độ cao hành trình, ông Michael Haak đã cởi bỏ quần áo trước mặt nữ cơ phó. Ông này sau đó còn xem phim khi‌ּêu dâ‌ּm ngay trong buồng lái.

Viên phi công với 27 năm làm việc cho hãng hàng không Southwest Airlines này đã bị sa thải ngay sau khi xảy ra vụ việc trên.

Theo thẩm phán tòa án liên bang Mỹ J Mark Coulson, hành vi của ông Haak không chỉ gây tổn T.Tâm lý cho cơ phó mà còn làm ảnh hưởng đến sự an toàn của cả chuyến bay.

Tại phiên tòa, ông Michael Haak bày tỏ sự hối lỗi về hành vi của mình. Theo cựu phi công, sự việc trên ban đầu chỉ là một trò đùa giữa ông và nữ phi công trên. Ông không thể ngờ rằng hành động của mình có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Theo ông Michael Cunningham, công tố viên của vụ án, hành vi của Haak bất luận lý do là gì cũng là không thể chấp nhận được.

Thẩm phán J Mark Coulson sau đó tuyên án ông Haak một năm tù treo và yêu cầu ông này phải nộp phạt 5.000 USD vì tội có hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật