Mỹ không thể tiếp tục ủng hộ Israel ở Gaza?

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi chốt xong hợp đồng vũ khí hơn 700 triệu USD với Israel, Mỹ bắt đầu cảnh báo về tình hình ở Gaza.
Mỹ không thể tiếp tục ủng hộ Israel ở Gaza?
Ngoại trưởng Antony Blinken (phải) và Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi (trái).

Trang tin Axios dẫn nguồn tin giấu tên của Israel cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi hôm 20/5.

Tại cuộc nói chuyện, phía Mỹ nói rằng, họ không thể công khai ủng hộ Israel tấn công Gaza lâu hơn nữa.

Trong một thông điệp công khai trên Twitter vào cùng ngày, ông Antony Blinken viết: "Tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi về những nỗ lực chấm dứt B.L ở Israel và Bờ Tây cũng như Gaza. Xung đột đã cướp đi sinh mạng của thường dân Israel lẫn Palestine, bao gồm cả trẻ em".

Về phần mình, ông Ashkenazi cho biết Israel có các mục tiêu quân sự mà họ muốn đạt được ở Gaza trước khi có thể kết thúc cuộc tấn công.

Xem Video: Israel không kích Gaza, tên lửa vẫn bắn đi từ lãnh thổ Palestine 

//

Phía Israel không đề cập đến bất cứ tuyên bố nào của Ngoại trưởng Mỹ về sự ủng hộ hay phản đối việc nước này ném bom ở Gaza.

Một lệnh ngừng bắn sau đó đã được Israel và Hamas chấp thuận và có hiệu lực kể từ 0h ngày 21/5. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 tuyên bố, ông đã yêu cầu Israel ngừng "các vụ đụng độ cộng đồng" ở thành phố Jerusalem. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh "không có thay đổi trong cam kết của tôi đối với an ninh của Israel" và cảnh báo "sẽ không có hòa bình" tới khi nào khu vực chịu thừa nhận sự tồn tại của Israel.

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh biện pháp hai nhà nước sẽ khắc phục tình trạng xung đột tại khu vực. "Chúng ta cần giải pháp hai nhà nước, đó là câu trả lời duy nhất", ông Biden nói.

Các tuyên bố ngoại giao được trang Axios tung ra cho thấy Mỹ dường như không thể có cách hành xử mang tính nhắc nhở Israel sớm hơn bởi Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông qua việc bán số vũ khí trị giá 735 triệu USD cho Israel, khi quốc gia này đang trong cuộc chiến với lực lượng Hamas ở dải Gaza.

Tên lửa thuộc hệ thống Vòm Sắt của Irael trong chiến dịch đánh chặn tên lửa ở dải Gaza. Ảnh: IDF/Flickr

Tờ Washington Post đưa tin Quốc hội Mỹ lần đầu tiên được thông báo về vụ mua bán tiềm năng vào ngày 5/5, gần một tuần trước khi lực lượng Hamas bắt đầu bắn tên lửa vào Israel, giết chết ít nhất 10 người Israel cho đến nay.

Tập đoàn Boeing sẽ cung cấp vũ khí cho quốc gia Trung Đông này, trang tin American Military News cho biết.

Theo hãng thông tấn Reuters, các loại vũ khí được đề xuất bán là bộ thiết bị JDAMs, được sử dụng để hiệu chỉnh khả năng đánh trúng mục tiêu của bom.

Hiện nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đang kêu gọi chính quyền Biden ngừng bán vũ khí cho Israel sau cuộc tấn công dữ dội của nước này vào Gaza.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật