Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Chu Ngọc Hoa Liễu tặng khẩu trang cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh

Ngày 25.2, bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, trích lợi nhuận từ quỹ khen thưởng của doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Tân Sửu...

Qua tổng hợp, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi trả lương tháng 1.2021, mức thưởng Tết cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp bình quân 6.000.000 đồng/người, một số đơn vị, doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp có mức thưởng cao như Công ty CP may và dịch vụ Hưng Long, thị xã Mỹ Hào (bình quân: 30 triệu đồng/người; cao nhất là 90 triệu đồng/người); Công ty Cổ kết cấu thép IPC, thị xã Mỹ Hào, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng (thưởng của cán bộ quản lý); Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên (35 triệu đồng/người); Công ty VAP – huyện Văn Lâm (30 triệu đồng/người); Công ty Cổ phần may Hưng Long II, thành phố Hưng Yên (20 triệu đồng/người); khối đơn vị sự nghiệp (các Trường học) có mức thưởng thấp (bình quân 500.000 đồng/người)…

Theo ghi nhận của các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho công nhân lao động nghỉ Tết từ ngày 9.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021 (tức ngày 5.1 âm lịch), một số ít doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ làm trở lại vào ngày 19.2.2021 (ngày 8.1 âm lịch) và ngày 22.2.2021 (ngày 11.1 âm lịch).

Tính đến nay, đã có hơn 530/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là hơn 77.000/86.509 người (đạt gần 90%); số CNLĐ phải nghỉ việc do cách ly là 3.404 người; tại một số LĐLĐ huyện, công nhân lao động trở lại làm việc đạt trên 90% như: LĐLĐ thành phố Hưng Yên, LĐLĐ huyện Tiên Lữ, Yên Mỹ, Văn Lâm, Công đoàn ngành Xây dựng, LĐLĐ thị xã Mỹ Hào, LĐLĐ huyện Ân Thi, CĐ ngành Công thương, LĐLĐ huyện Kim Động…

Trong dịp Tết nguyên đán và đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật