“Ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh nghiêm trọng hơn trước”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá ổ dịch ở TP Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) phức tạp, nghiêm trọng hơn những ổ dịch trước đây.
“Ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh nghiêm trọng hơn trước”
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Xem Video: Lịch trình di chuyển của nữ công nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương

Ngay sau cuộc họp của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã họp sáng 28/1. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết do bệnh nhân ở Hải Dương nhiễm biến thể mới của nCoV nên tốc độ lây lan rất nhanh và "chúng ta phải phản ứng nhanh nhất có thể". Nhận thông tin về ca bệnh, Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã "không lãng phí giờ phút nào, vào cuộc ngay lập tức".

"Nhờ làm rất nhanh, thần tốc nên sáng nay đã có kết quả xét nghiệm các mẫu F1 và chúng ta chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca dương tính như vậy (82 ca). Điều này một mặt phản ánh biến thể mới của virus lan rất nhanh, nhưng cũng thể hiện hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế đã làm rất thần tốc, tập trrung", ông Đam nhận định.

Theo ông Đam, điều quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục truy vết thật nhanh các F1, F2, F3 để xác định khu vực cần phong tỏa, cần cách ly xã hội và cần có biện pháp cao hơn mức bình thường. Tất cả Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 địa phương được triệu tập trong chiều nay để phổ biến tinh thần trên.  

"dịch bệnh ở Hải Dương cũng có thể xảy ra ở địa phương khác. Chúng ta có đường biên giới trên bộ, trên biển rất dài, lại đón chuyên gia nước ngoài, lao động kỹ thuật cao vào phục vụ mục tiêu kép, giải cứu người Việt Nam. Hơn nữa, như nhiều nước, nCoV vẫn lẩn khuất đâu đó trong cộng đồng", ông Đam nói.

Phó thủ tướng khẳng định, nếu các đơn vị làm đúng hướng dẫn, quy trình, siết lại các quy định chống dịch thì "chúng ta có lòng tin kiểm soát được dịch bệnh, cố gắng cao nhất để từ nay đến Tết tình hình được kiểm soát, để nhân dân có Tết yên bình".

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 thống nhất tại tất cả sân bay, điểm giao thông công cộng, cơ sở y tế, trường học, nhà máy, công sở, trung tâm thương mại, chợ phải tự đánh giá và cập nhật lên bản đồ chống dịch (antoancovid.vn). Cơ sở an toàn mới được hoạt động. Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm nếu xảy ra dịch bệnh.

Đến trưa 28/1, Bộ Y tế công bố thêm 82 người dương tính với nCoV. Trong đó 72 ca tại Công ty TNHH Poyun ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương, liên quan "bệnh nhân 1552"; 10 ca nhiễm mới ở sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, liên quan "bệnh nhân 1553".

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11071
  1. Cách ly y tế 4 cụm dân cư ở TP Hải Dương
  2. Hải Dương có thêm 16 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, ra viện
  3. Hải Dương huy động hàng ngàn giáo viên tham gia chống dịch
  4. Hải Dương phong tỏa 2 khu vực, lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm
  5. Ghi nhận 01 người nghi mắc Covid-19 tại Tràng Định
  6. 61/63 địa phương dự kiến cho học sinh trở lại trường học vào tuần tới
  7. Thêm 8 ca COVID-19, chín tỉnh đã 14 ngày không có ca mới
  8. Dịch COVID-19: Từ ngày 1/3, học sinh Quảng Ninh trở lại trường học
  9. Chùm ca nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng từng về ổ dịch Cẩm Giàng - Hải Dương
  10. Quảng Ninh dỡ bỏ 2 chốt kiểm soát nội đảo Cái Bầu huyện Vân Đồn
  11. BN1536 có diễn biến nặng hơn cả phi công người Anh
  12. Người từ Hải Dương đến Khánh Hòa phải cách ly tập trung 14 ngày
  13. Vùng dịch ở Hải Dương thực hiện nghiêm chỉnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”
  14. Chiều 15/2 có thêm 40 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng: 2 F1 của chuyên gia người Nhật đã tử vong tại Hà Nội và 38 ca ở Hải Dương
  15. Hải Dương di chuyển 1.800 công nhân POYUN ra địa điểm cách ly mới
  16. Hai lý do dịch ở Hải Dương khó dập
  17. Đề nghị Hải Dương áp dụng Chỉ thị 16 ở diện rộng hơn
  18. Tối mùng 3 Tết, thêm 33 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Hà Nội
  19. Chiều mùng 3 Tết, có 33 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương và Hà Nội
  20. Hải Dương: 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc COVID-19
  21. Chiều mùng 2 Tết: 53 ca COVID-19 mới, 49 ca là lây nhiễm trong nước
  22. Hải Dương: Ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm 4 nhóm đối tượng
Video và Bài nổi bật