Dân mòn mỏi kêu cứu dịp cận Tết vì mỏ đá của Công ty Mạnh Trang ở Thanh Hóa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân thôn Nam Thôn 2, xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phản ánh việc bị lấy đất trồng rừng đang được các hộ dân này quản lý, khai thác hợp pháp giao cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa đúng quy định
Dân mòn mỏi kêu cứu dịp cận Tết vì mỏ đá của Công ty Mạnh Trang ở Thanh Hóa
Khu rừng ông Ba và các hộ dân được Nhà nước giao trồng và chăm sóc. Ảnh: báo Đầu tư

Báo Đầu tư cho biết, đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Ba, đại diện cho các hộ ông Nguyễn Văn Hài và Tống Văn Hà đều trú tại thôn Nam Thôn 2, xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thể hiện nội dung: Ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường và Giấy phép khai thác khoáng sản số 80/GP-UBND ngày 29/5/2019 cho Công ty TNHH Mạnh Trang (Công ty Mạnh Trang) tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Trên thực tế, đây là các khu đất có diện tích khoảng 4,5ha thuộc khoảnh 6, lô số 8, số 10, tờ bản đồ số 14 tại khu vực đồi Đá Chăn (thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) được Nhà nước giao cho các hộ dân để trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng từ năm 2007, 2008.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 27/9/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách tổ chức thực hiện dự án trồng mới 05 (năm) triệu ha rừng, Hợp đồng khoán hộ trồng chăm sóc rừng kế hoạch năm 2008 số 06 ngày 15/6/2008 theo Dự án 661 mà những người dân nói trên đã ký kết với đại diện chủ dự án có thời hạn là 50 năm, đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại hợp đồng này vẫn còn hiệu lực pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Ba, đại diện các hộ dân nói trên cho rằng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đá Spilit của Công ty Mạnh Trang mà không có bất kỳ thông báo hay quyết định thu hồi về đất đối với diện tích đất mà người dân đang canh tác và điều này không đúng với quy định của Pháp Luật hiện hành về việc thu hồi đất cho các dự án sản xuất - kinh doanh.

Trong khi đó, thời điểm các hộ dân này nhận đất, toàn bộ diện tích nói trên đều là đất trống, tồn tại một ít cây hoang dại, buộc họ phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để cải tạo đất, trồng và chăm sóc rừng. Đến nay, khu rừng đã được "phủ xanh" với hàng vạn cây Lát, Sở, Bạch đàn, keo chàm... đang khép tán.

Một thắc mắc rất quan trọng khác của người dân là tại Điều 3 Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên nêu rõ: "Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty TNHH Mạnh Trang không hoàn thành đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đầu tư thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, công ty sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí nào đã đầu tư liên quan đến dự án".

Theo báo Tài nguyên và Môi trường, trong khi người dân chưa nhận đền bù, hỗ trợ từ diện tích đất rừng thì vào ngày 20/3/2020, UBND huyện Hà Trung ban hành Thông báo số 35/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án: Mở rộng mỏ đá tại xã Hà Tân của Công ty Mạnh Trang.

Điều đáng nói, tính đến hết ngày 8/4/2020, Quyết định chấp thuận chủ trương mở rộng mỏ đá cho Công ty Mạnh Trang không còn hiệu lực. Thế nhưng, ngày 9/10/2020, ngày 10/12/2020, UBND huyện Hà Trung lần lượt ban hành 02 Thông báo số 471/TB-HĐ và số 560/TB-HD về việc kiểm kê, đo đạc xác định diện tích đất… thực hiện GPMB dự án: Mở rộng mỏ đá tại xã Hà Tân của Công ty Mạnh Trang.

Theo người dân xã Hà Tân, Công ty Mạnh Trang khai thác đá tại mỏ cũ đã gây ảnh hưởng đến môi trường và diện tích đất trồng rừng

Không dừng lại ở đó, ngày 10/12/2020, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ký ban hành Quyết định số 5589/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc. Quyết định có nội dung: Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ba đang hợp tác đầu tư, góp vốn bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng với hộ ông Nguyễn Văn Hài và hộ ông Tống Văn Hà đang sử dụng tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 14 tại xã Hà Tân. Nghiêm trọng hơn, tại Điều 2 của Quyết định nêu rõ: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8/11/2020.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với báo Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Văn Hướng, cán bộ địa chính xã Hà Tân xác nhận: Hộ ông Nguyễn Văn Ba được hộ ông Nguyễn Văn Hài và hộ ông Tống Văn Hà ủy quyền lại diện tích đất rừng nằm trong dự án mở rộng mỏ đá của Công ty Mạnh Trang. Hằng năm, các hộ đều đóng nghĩa vụ tài chính đầy đủ, không có tranh chấp và canh tác thường xuyên.

"Về phía xã, chúng tôi chưa nhận được sự phối hợp từ phía Công ty Mạnh Trang để đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân", ông Hướng nói.

Lý giải về việc vì sao Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang mở rộng mỏ đá đã hết hiệu lực, nhưng vì sao UBND huyện Hà Trung vẫn ban hành các Thông báo, Quyết định kiểm kê bắt buộc đối với các hộ dân, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phân trần: Về phía UBND huyện có sai sót vì Phòng TN&MT không kiểm tra kỹ thời hạn của Quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang.

Tuy nhiên, huyện đã tiến hành hủy bỏ Quyết định số 5589/QĐ-UBND về việc kiểm kê bắt buộc. Hiện tại, chúng tôi đã dừng công tác GPMB, khi UBND tỉnh gia hạn chấp thuận chủ trương cho Công ty Mạnh Trang, lúc đó sẽ tiếp tục thực hiện GPMB.

Theo ông Nguyễn Vắn Ba, vừa qua, ngày 12/12/2020, huyện Hà Trung tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản để giải phóng mặt bằng khu đất nói trên trong khi chủ đầu tư chưa hề có thỏa thuận gì với người dân.

Ông Ba cũng cho biết, bản thân ông và các hộ gia đình liên quan không hề có ý định chống đối gì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của xã, của huyện, chỉ mong muốn duy nhất là mọi việc làm đúng theo trình tự quy định của Pháp Luật và chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường hợp lý cho người dân.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật