Đảm bảo đáp ứng điện giai đoạn 2021-2025

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển, song hành với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng trên địa bàn cũng tăng cao lên từng năm.
Đảm bảo đáp ứng điện giai đoạn 2021-2025
Công nhân Điện lực TP Hạ Long kiểm tra lưới điện bằng thiết bị flycam.

Xem Video: Nên phát triển nguồn năng lượng theo hướng nào?

//

Để phù hợp với nhu cầu phát triển, hiện Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy nhanh việc lập Phương án Quy hoạch bổ sung phát triển Điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2025 và đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh Bổ sung quy hoạch 2 công trình 110kV ở Móng Cái và Tuần Châu (Hạ Long)...

Công nhân Điện lực Quảng Ninh lắp đặt máy cắt cho trạm biến áp 110kV Móng Cái.

Tháng 9/2020, Tập đoàn Thành Công đã chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long) trên diện tích 340ha. Theo kế hoạch phát triển, Tổ hợp này sẽ thu hút và quy tụ thêm nhiều doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ô tô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, đặc biệt là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao. Để đảm bảo triển khai dự án, Tập đoàn Thành Công cần công suất lên tới gần 200MVA (cao hơn 100MVA) so với nhu cầu ban đầu của doanh nghiệp này. Do vậy, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn Thành Công để hướng dẫn lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình Bộ Công Thương phê duyệt. Sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch của Bộ Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét, giao danh mục đầu tư xây dựng đường dây 110kV đấu nối với trạm biến áp 110kV KCN Việt Hưng.

Không chỉ đảm bảo phụ tải cho dự án Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công, trong năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên 10 hạng mục công trình lưới điện 110kV. Công tác này góp phần đẩy nhanh tiến độ giao danh mục đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao bổ sung thêm 11 danh mục đầu tư xây dựng đường dây, lắp đặt máy biến áp, nâng công suất cho lưới điện 110kV cho Quảng Ninh với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng liên quan đến những khu vực Hoành Bồ - Hùng Thắng, Hoành Bồ - Giếng Đáy, Cái Lân (TP Hạ Long), Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Tiên Yên, Cẩm Phả.

Tuy nhiên, Quảng Ninh là tỉnh có biến đổi lớn về nhu cầu phụ tải so với nhiều địa phương khác trong khu vực miền Bắc. Nguyên nhân là các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đang ngày càng phát huy hiệu quả nên nhiều khu đô thị, trung tâm dịch vụ, công nghiệp, cụm công nghiệp được mở rộng và tiếp tục phát triển mới, cần điều chỉnh quy hoạch đô thị...

Để phù hợp với nhu cầu phát triển phụ tải tại tỉnh, hiện Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã lập Phương án Quy hoạch bổ sung phát triển Điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2025 và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục báo cáo Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh Bổ sung quy hoạch 2 công trình 110kV ở Móng Cái và Tuần Châu (Hạ Long). Dự kiến trong năm 2021 việc nâng công suất máy biến áp T1 từ 25MVA lên 63MVA của trạm biến áp TBA 110kV Móng Cái sẽ hoàn thành để đưa vào vào vận hành; trong năm 2023 sẽ đưa dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tuần Châu vào hoạt động. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2023, ngành Điện dự kiến sẽ đóng điện, đưa thêm một loạt các dự án 110kV đang triển khai vào vận hành như: Trạm biến áp 110kV Giếng Đáy, trạm biến áp 110kV Giáp Khẩu, trạm biến áp 110kV Việt Hưng, trạm biến áp 110kV Cao Thắng (Hạ Long), trạm biến áp 110kV Khe Chàm (Cẩm Phả), trạm biến áp 110kV Hải Xuân (Móng Cái), trạm biến áp 110kV Nam Hòa (Quảng Yên)...

Theo tính toán của ngành Điện, mức độ tăng trưởng công suất cực đại của tỉnh hàng năm tăng từ 5% đến 7%/năm. Như vậy công suất cực đại năm 2020 là 833MW, năm 2021 là 883MW, năm 2022 là 974MW, năm 2023 là 1.091MW, năm 2024 là 1.261MW, năm 2025 là 1.331MW. Với mức độ tăng trưởng công suất cực đại và tiến độ đầu tư các dự án nâng công suất, xây dựng mới các trạm biến áp 110kV đến năm 2023 như trên, sẽ đảm bảo tính ổn định và tin cậy cho lưới điện của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải ổn định cho giai đoạn tới, đặc biệt là những khu vực du lịch mới, như: Khu vực Hoành Bồ (TP Hạ Long) và huyện Bình Liêu, Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các phương án đầu tư cho các dự án mạch vòng kết nối với các đường dây hiện có để đảm bảo cấp điện tin cậy, trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phê duyệt vào danh mục đầu tư xây dựng năm 2022.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật