Ba Lan soạn thảo luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo dự luật này, người dùng mạng xã hội ở Ba Lan đã bị chặn hoặc xóa nội dung có thể khiếu nại trực tiếp với đại diện sở hữu nền tảng và nhận được câu trả lời trong vòng 24 tiếng.
Ba Lan soạn thảo luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội
Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, Zbigniew Ziobro.

Bộ Tư pháp Ba Lan hôm qua đã đệ trình lên chính phủ một dự luật mới nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội, cũng như ngăn chặn việc các nền tảng mạng xã hội xóa nội dung hoặc tài khoản của người dùng tại Ba Lan.

Theo dự luật này, người dùng mạng xã hội ở Ba Lan đã bị chặn hoặc xóa nội dung có thể khiếu nại trực tiếp với đại diện sở hữu nền tảng và nhận được câu trả lời trong vòng 24 tiếng. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro cho biết, để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng mạng xã hội, dự luật đã đề xuất thành lập một hội đồng tự do ngôn luận. Đây là cơ quan gồm 5 chuyên gia do Hạ viện bầu ra, có trách nhiệm xem xét các đơn khiếu lại và có thể yêu cầu cho các mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter khôi phục nội dung đã xóa hoặc bỏ chặn tài khoản của người dùng sau khi xem xét. Thậm chí các mạng xã hội có thể bị phạt tới 13,4 triệu USD nếu từ chối thực hiện yêu cầu của cơ quan này. Hiện Ba Lan có kế hoạch vận động EU điều chỉnh hoạt động kiểm duyệt trực tuyến do lo ngại các quy định này có thể không hiệu quả nếu không có sự ủng hộ của EU.

Trước đó Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng cho rằng, các thuật toán hoặc chủ sở hữu của các mạng xã hội không nên quyết định quan điểm nào là đúng hay sai và càng không nên kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dùng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật