Tục lệ minh hôn kỳ lạ ở Trung Quốc: Nghe mà rùng mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tới nay, nhiều nơi ở Trung Quốc vẫn duy trì tục lệ minh hôn, làm lễ cưới cho người đã mất hoặc se duyên cho một người trần và một người âm.
Tục lệ minh hôn kỳ lạ ở Trung Quốc: Nghe mà rùng mình
Minh hôn là tục lệ cổ xưa của người Trung Quốc, se duyên cho các âm hồn hay một người đã mất với một người còn sống.

Minh hôn hay còn gọi là âm hôn, là một trong những tục lệ cổ xưa của người Trung Quốc. Theo đó, các gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho hai người đã khuất, hoặc làm lễ kết hôn cho một người đã mất và một người còn sống. Chính vì thế, người ta còn gọi đây là “đám cưới ma".

Xem Video: Minh hôn – tục kết hôn cách biệt âm dương ở Trung Quốc

//

Nguồn gốc của tục minh hôn

Nhiều điển tích truyền lại, minh hôn có từ thời Tào Tháo. Con trai Tào Tháo là Tào Xung yểu mệnh, qua đời khi chưa thành gia lập thất. Vì thương con, Tào Tháo đã tìm một tiểu thư khuê các, đã sớm tạ thế để se duyên vợ chồng, chôn chung một huyệt.

Thời Tống, minh hôn thường được các gia đình thực hiện khi có con cái mất sớm mà chưa lấy vợ, lấy chồng. Song từ sau 1949, phong tục này đã bị cấm. Hiện nay, nhiều vùng hẻo lánh ở Trung Quốc vẫn duy trì tục lệ này.

Tục lệ này được cho là bắt nguồn từ thời Tào Tháo. Tới nay, vẫn còn nhiều vùng ở Trung Quốc duy trì.

Vì sao phải tổ chức minh hôn cho người đã mất?

Trong quan niệm của Trung Hoa phong kiến, với con gái, khi qua đời mà chưa chồng sẽ không có người phụng dưỡng. Vì xót con, nhiều phụ mẫu đã tìm một mối duyên âm để khuê nữ dưới hoàng tuyền có chồng chăm lo, săn sóc.

Trong trường hợp không tìm được “tân lang" nào đã khuất hợp tuổi, người ta sẽ “mua rể", tìm người còn sống. Đây thường là những thanh niên gia cảnh bần hàn, chưa lập thê thất. Sau khi kết duyên âm cùng con gái nhà giàu, họ sẽ mang bài vị của người vợ cõi âm về nhà để thờ phụng, lo việc hương hỏa.

Vì thương xót con cái qua đời sớm, nhiều gia đình giàu có chi khoản tiền lớn để “mua dâu", “mua rể", xung hỉ cho con ở cõi âm.

Ngược lại với người đã khuất là nam cũng như vậy. Lúc này, các gia đình sẽ tìm con gái nhà ai qua đến tuổi kết hôn nhưng chưa có mối. Hoặc các cô gái quá tuổi lấy chồng sẽ trở thành đối tượng thành thân với hôn phu cõi âm. Sau đó, cô gái này sẽ dọn tới nhà chồng ở, chăm sóc và làm tròn bổn phận của con dâu trong nhà.

Ngoài xuất phát từ tình thương, minh hôn còn là để tránh điều rủi với gia tộc. Dân gian quan niệm, hồn ma cô đơn, sau khi sang thế giới bên kia, họ sẽ bắt một người trong nhà theo cùng để không bị lẻ loi. Khi cưới vợ hoặc gả chồng cho người đã khuất, gia đình mới tránh được vận rủi.

Minh hôn còn nhằm mục đích tránh tai ương, xui xẻo cho người còn sống.

Quy trình làm lễ minh hôn

Phụ mẫu của người đã khuất sau khi tìm được đối tượng thích hợp cho con, họ sẽ nhờ “quỷ mai mối" xem quẻ, làm lễ dạm hỏi. Nếu đối phương cũng đã qua đời, quẻ cho phép cưới, gia đình hai bên sẽ may lễ phục cho cả hai. Sau đó, tân lang và tân nương sẽ được chôn cùng một mộ.

Nhiều người còn cho rằng, âm hôn là vĩnh cửu, các cặp đôi sẽ không bao giờ ly hôn giống như người trần. Vì vậy, hạnh phúc sẽ trường tồn, viên mãn.

Về mặt hình thức, minh hôn giống như một lễ cưới bình thường của người trần. Nếu một trong hai hoặc cả hai đã mất, người ta sẽ dùng hình nộm để thay thế. Nhà trai cũng sẽ tặng hồi môn cho nhà gái, đồ ăn là đồ thật. Riêng quần áo, phục sức là được làm bằng giấy. Khi hoàn tất các thủ tục, người ta sẽ đốt vàng mã và đánh trống khua chiêng, để dâu rể dưới suối vàng nhận được.

Hình nhân sẽ được thay thế người đã khuất trong trường hợp cả hai đều đã qua đời.

Minh hôn và vấn nạn buôn bán th‌i th‌ể người

Dù đã bị cấm nhưng nhiều nơi vẫn giữ tập tục này. Thậm chí, có nhiều gia đình sẵn sàng phạm luật, bỏ tiền “mua dâu", “mua rể" cho con cái đã qua đời. Chính vì thế, nhiều kẻ đã lợi dụng phong tục này để đào mộ lấy th‌i th‌ể đem bán.

Giá “chợ đen" cho một phụ nữ xinh đẹp, mất trẻ có thể lên tới 30 nghìn USD (hơn 600 triệu đồng). Có kẻ buôn vì muốn th‌i th‌ể trông trẻ hơn còn làm phẫu thuật cho người đã khuất núi. Năm 2013, từng có 4 kẻ trộm mộ lĩnh án hơn 2 năm tù vì giao dịch 10 người quá cố trên thị trường “chợ đen".

Một xác cô gái xinh đẹp, mất khi còn trẻ, có giá hơn 600 triệu đồng trên thị trường “chợ đen".

Không chỉ tốn kém, minh hôn còn kéo theo nhiều tệ nạn. Bởi vậy, chính quyền Trung Quốc hiện nay đang cố gắng dẹp bỏ hoàn toàn hủ tục này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật