Nữ sinh 1‌8 tuổ‌i bán trứng lấy tiền mua iPhone 12 Pro

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau câu chuyện nữ sinh 1‌8 tuổ‌i bán trứng để lấy tiền mua iPhone là câu chuyện về ngành công nghiệp mang thai hộ, vấn nạn đang ngày càng gia tăng ở Trung Quốc nhiều năm nay,
Nữ sinh 1‌8 tuổ‌i bán trứng lấy tiền mua iPhone 12 Pro
Nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bán trứng của mình để kiếm tiền. (Ảnh minh họa).

Trước sức hấp dẫn của khoản tiền “chào mời" với giá 150 nghìn Tệ (hơn 500 triệu Đồng), nữ sinh 1‌8 tuổ‌i Lâm Dĩnh đã quyết định bán trứng để có tiền mua iPhone. Cô gái trẻ phải tiêm thuốc rụng trứng liên tục 12 ngày. Để xin nghỉ học, Lâm Dĩnh đã nói dối rằng mình bị bệnh và tới thành phố khác trong khoảng thời gian chờ trứng rụng.

Trước đó, bên môi giới vì thấy Lâm Dĩnh xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1m69, lại có học lực khá nên đã quyết định giao dịch với cô. Vài tiếng đồng hồ trước khi tiến hành lấy trứng, nữ sinh 1‌8 tuổ‌i này bị bịt mắt và bí mật đưa tới phòng phẫu nằm ở dưới tầng hầm. Đây là nơi bác sĩ thực hiện thao tác lấy tế bào trứng. Được biết người này đã 48 tuổi.

Nếu quy trình thuận lợi, đứa trẻ được tạo ra từ trứng của cô sẽ ra đời vào khoảng một năm sau đó. Dù là người hiến trứng nhưng Lâm Dĩnh sẽ không được biết đứa bé sống ở đâu, mạng họ ai hay được nuôi dưỡng trong môi trường như thế nào sau khi chào đời.

Hoàn tất các thủ tục, Lâm Dĩnh đã lấy tiền “bồi thường" để mua chiếc iPhone 12 Pro – mẫu điện thoại đời mới nhất hiện hành. Với khoản còn lại, cô nàng chi hơn 10 nghìn Tệ để shopping váy vóc, mỹ phẩm làm đẹp. Lâm Dĩnh cũng dành một số tiền để gửi ngân hàng, dùng để chi tiêu trong thời gian kế tiếp. Cô cho biết bản thân không muốn phụ thuộc vào gia đình, cũng không muốn “buôn phấn bán hương" để có tiền sinh hoạt phí.

Thực tế, việc các cô gái trẻ bán trứng kiếm tiền không phải hiếm. Những cô gái như Lâm Dĩnh, trong ngành công nghiệp mang thai hộ hay đẻ mướn, được gọi là “noãn muội". Phía môi giới thường gọi những cô gái trẻ làm việc này là tình nguyện viên. Ở Trung Quốc, giao dịch mua bán trứng đã bị cấm từ năm 2003. Tuy nhiên, ở “thế giới ngầm", đây vẫn là ngành công nghiệp mà cả cung lẫn cầu đều ngày một gia tăng. Kéo theo đó chính là những cuộc giao dịch về tiền bạc, thương mại hóa việc “hiến trứng" – hành động vốn được coi là nhân đạo.

Vậy vì đâu mà tình trạng này vẫn tiếp diễn suốt nhiều năm qua ? Các cuộc giao dịch thực sự diễn ra như thế nào?

Những khoản thù lao “khổng lồ"

Mục đích đầu tiên khiến các cô gái trẻ quyết định bán trứng của mình chính là vì tiền. Một lần bán trứng, một người có thể kiếm được một khoản lớn. Nhất là với những cô gái xuất thân nghèo khó hoặc gia cảnh bình thường. Hay đơn giản là những cô nàng muốn có tiền mà không phải xin bố mẹ như Lâm Dĩnh.

Tiền chính là mục đích chính của các cô gái trẻ khi thực hiện bán trúng. (Ảnh minh họa).

Sinh ra trong gia đình không quá khó khăn, Lâm Dĩnh khi học đại học được chu cấp mỗi tháng trung bình 3.500 Tệ (khoảng 12 triệu Đồng). Khoản tiền này đủ để một nữ sinh thông thường chi trả các khoản. Song, với Lâm Dĩnh, bấy nhiêu chưa thể đáp ứng được mọi nhu cầu cũng như mong muốn của cô nàng.

Cần tiền nhưng không muốn làm việc nặng, Lâm Dĩnh đã tìm thấy công việc bán trứng từ diễn đàn trên mạng. Rất nhanh, khoản tiền “bồi hoàn" cho việc hiến trứng đã hấp dẫn cô gái trẻ. Chỉ thông qua một số điện thoại, Lâm Dĩnh đã kết nối được với bên môi giới. Theo bên trung gian, chỉ cần đáp ứng điều kiện từ 18 – 28 tuổi, người cho trứng sẽ nhận được từ 20 – 120 nghìn Tệ/10 ngày.

Chỉ trong thời gian ngắn, các cô gái có thể kiếm được số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng nhờ việc hiến trứng. (Ảnh minh họa).

Người môi giới sẽ “câu dẫn" các cô gái như Lâm Dĩnh bằng cách đưa ra thông tin, rằng việc hiến trứng là hành động đáng trân trọng, có thể giúp đỡ nhiều gia đình hiếm muộn con. Sau khi hoàn tất bản đăng ký tình nguyện viên, nữ sinh hiến trứng sẽ gửi lại 10 bức hình và 1 đoạn phim quay cận mặt, nhằm giới thiệu về mình.

Vì việc lấy trứng ảnh hưởng đến vấn đề riêng tư nên bên môi giới còn đặc biệt yêu cầu người hiến không phải là “xữ nử" (người còn trong trắng). Quá khao khát tiền bạc, Lâm Dĩnh đã thừa nhận mình đủ tiêu chuẩn trong khi vẫn còn là “xử nữ". Ngay sau đó, cô nàng đã mạo hiểm trao lần đầu tiên cho người bạn trai mới quen. Tất cả chỉ để đáp úng điều kiện làm người hiến.

Gặp gỡ và định giá

Sau khi các thủ tục hoàn tất, hai bên ấn định phí “bồi thường" ban đầu là 120 nghìn Tệ (hơn 400 triệu Đồng). Con số này có thể tăng khi có kết quả khám sơ bộ sức khỏe người hiến. Sau xét nghiệm, tế bào trứng của Lâm Dĩnh được nâng lên mức giá 140 nghìn Tệ (gần 500 triệu Đồng). Người môi giới gửi dữ liệu của cô tới các thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán và Quảng Châu. Đây đều là những địa điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho phẫu thuật như phòng phẫu, bác sĩ…

Kết quả khám sức khỏe toàn diện sẽ quyết định mức giá cho một cuộc giao dịch. (Ảnh minh họa).

Thông qua trung gian, Lâm Dĩnh tiếp tục có buổi phỏng vấn online với người mua. Đối phương là một cặp vợ chồng người Vũ Hán, từng có một cậu con trai nhưng đã mất. Trước đó vì chính sách một con nên gia đình này sau khi sinh thì người vợ đã thắt ống dẫn trứng. Nay đã có tuổi, cả hai muốn có một mụn con. Cặp vợ chồng rất vừa ý với Lâm Dĩnh nên đã sắp xếp để nói chuyện trục tuyến. Thế nhưng, hai bên tuyệt đối không được tự ý liên lạc riêng.

Lâm Dĩnh và bên mua đã có buổi gặp trực tiếp tại Vũ Hán sau đó. Vì rất vừa mắt với cô gái trẻ nên cặp vợ chồng đã tăng thêm cho cô 10 nghìn Tệ, khiến cả người môi giới cũng bất ngờ. Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp. Bởi lẽ những người mua đa phần đều là giới giàu có, coi trọng chất lượng và không để tâm tới tiền bạc.

Quá trình tiêm thuốc lấy trứng

Trở lại trường học, Lâm Dĩnh làm thủ tục xin nghỉ. Người môi giới đã giúp cô làm giả bệnh án, viện cớ bị bệnh trĩ để nộp cho nhà trường. Tiếp đó, cô quay lại Vũ Hán để tiến hành tiêm thuốc rụng trứng. Ở đây, Lâm Dĩnh được sắp xếp một căn hộ riêng trong suốt 12 ngày. Sẽ có người tới tận nơi để tiến hành tiêm thuốc, cũng có người phục vụ cơm ngay tại đây.

Mỗi ngày, Lâm Dĩnh có thể ra ngoài nhưng đến giờ tiêm thuốc, cô nhất định phải có mặt trong căn hộ. Theo quy trình, thuốc rụng trứng sẽ giúp các nang trứng phát triển và chui ra ngoài không mất nang nào. Như vậy, một lần rụng có thể thu hoạch được 20 nang.!

Sau 12 ngày tiêm thuốc, trứng rụng sẽ được thu gom để mang đi. (Ảnh minh họa).

Sau một tuần tiêm thuốc, Lâm Dĩnh mới phát hiện ra mình đã được bác sĩ tiêm 3 loại thuốc. Ngoài thuốc làm rụng trứng còn có loại chuyên dùng để điều trị vô sinh. Đây đều là những thuốc kê đơn, không thể dùng vô tội vạ. Nếu dùng không đúng, người sử dụng có thể bị to buồng trứng, đa thai hoặc bị tổn thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật