Tái cấp thẻ BHYT cho đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tỉnh Quảng Nam sẽ gia hạn trên 168,5 nghìn thẻ BHYT đối với người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, bãi ngang ven biển… cho đến khi có chính sách mới từ Trung ương.
Tái cấp thẻ BHYT cho đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn
Tỉnh Quảng Nam họp để tái cấp thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn, bãi ngang ven biển… trong khi chờ chính sách mới từ Chính phủ ban hành

Ngày 24/12, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để bàn giải pháp hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho những đối tượng thuộc các quyết định, thông tư của Nhà nước ban hành nhưng sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam - các văn bản phê duyệt hỗ trợ cấp BHYT cho các đối tượng gồm người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống ở vùng bãi ngang ven biển, hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh sẽ hết hạn vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên đến nay, Chính phủ vẫn chưa có văn bản thay thế, hướng dẫn việc cấp, gia hạn thẻ BHYT năm 2021 để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trên.

Tại Quảng Nam, hiện đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là 69.239 thẻ với số kinh phí tương ứng là hơn 27,8 tỷ đồng. Đối tượng là người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 37.046 thẻ với kinh phí hơn 14,9 tỷ đồng.

Đối tượng là người sinh sống ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển là 30.870 thẻ với kinh phó hơn 12,4 tỷ đồng. Đối tượng là các hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình là 31.354 thẻ, với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các ngành liên quan đã thảo luận phương án giải quyết thẻ BHYT đối với các trường hợp đối tượng tăng mới, chuyển từ các đối tượng khác sang như: Trẻ em dưới 6 tuổi, thân nhân công an, quân đội, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nơi khác chuyển đến; đối tượng sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển được công nhận chuẩn nông thôn mới...

Sau khi nghe các đề xuất giải pháp của các đơn vị liên quan, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH ban hành công văn hướng dẫn, gia hạn việc thực hiện hỗ trợ cấp BHYT cho các đối tượng nêu trên cho đến khi có chính sách mới từ Trung ương ban hành.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Tài chính chủ trì rà soát lại các đối tượng, bổ sung, hoàn chỉnh danh sách và triển khai tạm cấp tiền cho các đơn vị thực hiện kịp thời, không để gián đoạn, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đối với các đối tượng sống ở các xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, khi có quyết định công nhận xã nông thôn mới sẽ dừng cấp BHYT. Song song đó, các đơn vị, địa phương tiến hành vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Đối với các đối tượng là nông - lâm - ngư - diêm nghiệp căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng để rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cấp BHYT.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật