Làng Hoa Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu): Trăn trở trước mùa hoa Tết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện nay, nông dân trồng hoa trên địa bàn phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa - vùng trồng hoa Tết lớn nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tất bật xuống giống, chăm sóc, các loại hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2021. Thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hộ trồng hoa đang rất lo lắng về sức tiêu thụ.
Làng Hoa Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu): Trăn trở trước mùa hoa Tết
Người dân phường Kim Dinh chăm sóc hoa vụ Tết

Từ lâu, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa được xem là làng hoa Tết lớn và có tiếng của tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, hiện có khoảng hơn 60 hộ tham gia trồng hoa Tết, với diện tích hoảng 22ha. Loại hoa được trồng nhiều nhất tại đây là cúc đại đóa; bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác được trồng phụ theo như: mào gà, cát tường, hướng dương, ly ly, hoàng oanh, cẩm tú cầu, thạch thảo, huệ, lay ơn, hồng lửa...

Bà con trồng hoa tại đây cho biết, mùa hoa Tết năm nay, đã được xuống giống từ tháng 8 âm lịch; tùy vào loại hoa sẽ có những thời điểm xuống giống thích hợp. Đến với làng hoa Kim Dinh những ngày này, sẽ được chứng kiến các công đoạn chăm sóc hoa khá nhộn nhịp như: tưới nước, cắt tỉa, mắc các bóng điện để thắp sáng cho hoa phát triển. Hầu hết các khu đất, đều được phủ kín bởi hàng nghìn chậu cây lớn nhỏ, xếp thẳng hàng.

Anh Nguyễn Văn Tâm, ở tổ 8 phường Kim Dinh, cho biết: Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, anh và gia đình cũng đã bắt đầu trồng hoa cho vụ Tết. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện cũng là một điều khiến anh và nhiều hộ trồng hoa đang lo lắng  về sức tiêu thụ. 

Anh Tâm chia sẻ:  Gia đình mình vẫn trồng chủ lực là cúc đại đóa, các loại khác chỉ trồng phụ thêm cho có. Hiện cũng có một số mối quen họ đã liên hệ đặt hàng. Hy vọng đầu ra cho hoa Tết sẽ ổn hơn.

Bên cạnh nỗi lo về đầu ra, chi phí nguyên vật liệu tăng cao cũng đang là nỗi trăn trở của nhiều bà con. Chị Nguyễn Thị Hương, hộ trồng hoa ở tổ 11, phường Kinh Dinh cho biết: Mọi năm gia đình bán được hoa Tết rất tốt, nhưng hiện nay,  tình hình dịch bệnh nên cũng chưa biết diễn biến thế nào, chưa nói trước được điều gì, việc của mình thì mình ráng làm tốt thôi. 

"Qua tính toán thì, chi phí tăng cao hơn năm ngoái, từ công lao động, phân bón, giống cây cái gì cũng tăng, nhưng không biết giá hoa có tăng không? Mình sống nhờ thương lái, kinh tế kém, họ không đi buôn thì hoa Tết thì chắc để tự ngắm", chị Hương chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tâm, Làng hoa Kim Dinh đang chăm sóc các chậu hoa của gia đình

Được biết, trồng hoa là nghề truyền thống, có khoảng hơn 30 năm nay của người dân ở phường Kim Dinh. Mỗi độ Tết đến, xuân về, làng hoa Kim Dinh cung cấp hoa cho khắp các nơi từ địa bàn trong tỉnh đến các tỉnh, thành phố lân cận như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…, với đầu ra và giá cả rất ổn định. Từ lâu, nghề trồng hoa đã mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ dân nơi đây. 

Ông Lưu Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Dinh, cho biết, những năm gần đây, sức tiêu thụ các loại hoa được trồng ở làng hoa Kim Dinh rất ổn định, giá cả tăng cao. Nhờ vào nghề trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán nhiều nông dân ở phường đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế của địa phương. Trung bình mỗi vụ hoa Tết, người trồng hoa thu lời từ 200-500 triệu đồng.

Để có những chậu hoa đẹp cho thị trường khi xuân về tết đến, những người trồng hoa ở làng hoa Kim Dinh phải dãi nắng dầm sương trước Tết bốn tháng. Trồng hoa Tết là nghề có lời cao, trúng đậm; nhưng chủ nhân của những bông hoa xuân rực rỡ ấy cũng phải chấp nhận rủi ro “trắng tay” khi ngày tết đã qua, nhưng vườn hoa đầy ắp không bán hết...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật