Tin liên quan
Xem Video: Hà Nội: Bị phạt hàng chục triệu đồng vì trục lợi "khẩu trang"
Cụ thể, không tổ chức các hoạt động dịch vụ, gian hàng buôn bán hàng hóa, vui chơi giải trí như lễ giỗ năm trước và không cho lực lượng buôn bán hàng rong, những người ăn xin vào khu vực lễ hội.
Cùng với đó, không tổ chức các hoạt động ăn uống từ thiện trong những ngày diễn ra lễ giỗ tại Khu di tích Gò Tháp (trừ hoạt động nấu ăn nội bộ của Ban Hội hương Gò Tháp).
Ngoài ra, đại biểu các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành phố và tất cả người dân tự trang bị khẩu trang khi vào Khu di tích Gò Tháp.
Ban Tổ chức lễ giỗ đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười phối hợp Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp lập chốt y tế tại các cổng ra vào, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên thành lập các nhóm hướng dẫn người dân mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực lễ hội.
Ban Tổ chức lễ giỗ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh được biết để ý thức, tự giác thực hiện.
Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều lần thứ 154 và khánh thành Tượng đài Thiên hộ Võ Duy Dương bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/12 (nhằm ngày 14/11 năm Canh Tý). Lễ giỗ theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống diễn ra từ ngày 27 - 29/12 (nhằm ngày 14 - 16/11 năm Canh Tý) tại Khu Di tích Gò Tháp, thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa và xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.