Bình Phước: Kinh tế tiếp tục phát triển, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tỉnh đang triển khai xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và công nghiệp sản xuất.
Bình Phước: Kinh tế tiếp tục phát triển, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư
Các tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước đã được nâng cấp mở rộng kết nối tốt các tỉnh Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Nam Bộ. Ảnh: Đình Trọng

Kinh tế phát triển

Theo bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm, cũng là năm Bình Phước phấn đấu để đạt được kết quả cao nhất về mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2016-2020. Mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động xấu của đại dịch COVID-19 gây ra, tỉnh Bình Phước đã xây dựng kịch bản điều hành kinh tế xã hội để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Nhờ vào việc triển khai đồng bộ của cả tỉnh, tăng trưởng kinh tế năm 2020 ước đạt 7,2%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 11,58%, công nghiệp xây dựng tăng 10,45%, dịch vụ tăng 0,91%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.700 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,83 tỷ USD, tăng 7,33% so với cùng kỳ 2019. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,58 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ 2019. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm tăng 12,5 % so với cùng kỳ 2019.

Bình Phước đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng

Về thu hút đầu tư, 10 tháng đầu năm 2020 có 35 dự án đăng ký đầu tư vào Bình Phước với số vốn 200 triệu USD. Tính lũy kế hiện nay, Bình Phước có 273 dự án với 2,65 tỷ USD đăng ký đầu tư. Các nhà đầu tư trong nước cũng đăng ký 7.000 tỷ đồng để phát triển 110 dự án. Tính lũy kế đến nay, có 1.081 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 90.700 tỷ đồng.

Nhiều lợi thế thu hút đầu tư

Bình Phước là địa bàn kết nối Tây nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh có điều kiện về đất đai khí hậu thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như công nghiệp. Bình Phước đang là vùng nguyên liệu cao su, điều, hồ tiêu... nhiều lợi thế phát triển công nghiệp gỗ chế biến, sản xuất đồ gỗ thành phẩm, phát triển năng lượng mặt trời, chế biến nông sản, khai thác du lịch lịch sử - sinh thái...

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện tỉnh đang phát triển 13 KCN, trong đó 8 KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Tỉnh đang xây dựng các khu kinh tế gắn với các cửa ngõ giao thông quan trọng như khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tổng diện tích 28.364ha) kết nối với Lào và Thái Lan, KCN Sikico tại H.Hớn Quản (diện tích 655ha), KCN và dân cư Becamex Bình Phước (diện tích 4.633ha). Tỉnh cũng đang triển khai lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp gắn với đô thị - dịch vụ tại huyện Đồng Phú, Phước Long, Phú Riềng.

Bình Phước đang xây dựng chính quyền điện tử ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng

Theo định hướng mục tiêu của tỉnh đến năm 2025 phát triển 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích 583ha. Quy hoạch đến năm 2030 phát triển 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.259,17ha. Tại các cụm, khu công nghiệp chủ yếu là “đất sạch” sẵn sàng tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hầu hết các KCN và cụm công nghiệp của tỉnh Bình Phước đều được quy hoạch nằm ven trục Quốc lộ 13, 14 và đường ĐT741. Các tuyến đường này đã được nâng cấp, mở rộng từ 4 - 6 làn xe, rất thuận tiện cho lưu thông liên kết giữa Bình Phước với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước với khu vực Tây nguyên và các nước bạn Campuchia, Lào…

Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bình Phước từng bước cải thiện, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có sự phát triển vượt bậc. Tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc phát triển chính quyền điện tử. Nhiều thủ tục đang được thực hiện qua không gian mạng, giảm thiểu các thủ tục rườm rà. Các dịch vụ hành chính công hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Bình Phước có chính sách cởi mở, thông thoáng, đặc biệt là quan điểm xuyên suốt “đồng hành" cùng các nhà đầu tư, vì vậy những năm gần gây đã có 7.800 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào tỉnh với số vốn đăng ký là 73.900 tỉ đồng.

Cơ hội đầu tư tại Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, theo kế hoạch ngày 23.12 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Sự kiện tiếp tục quảng bá, xây dựng "Thương hiệu Bình Phước" với các nhà đầu tư. Qua đó, đẩy mạnh thu hút doanh doanh trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là sự kiện để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo tỉnh và giao lưu với đối tác. Dự kiến có khoảng 400 khách mời đại diện cho cơ quan chính phủ, bộ ngành, lãnh sự quán các nước, lãnh đạo các tỉnh trong Vùng kinh tế phía Nam. Có khoảng 200 doanh nghiệp nước ngoài, 100 doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh ở Bình Phước trong sự kiện này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật