Bồ Đào Nha áp đặt lệnh giới nghiêm vào đêm Giao thừa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 17/12, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tuyên bố mọi hoạt động đón mừng Năm mới sẽ bị hủy bỏ nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Bồ Đào Nha áp đặt lệnh giới nghiêm vào đêm Giao thừa
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng, Thủ tướng Costa cho biết Bồ Đào Nha áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h đêm Giao thừa và người dân không được phép ra khỏi nhà từ 13h hôm trước đến 5h sáng hôm sau từ ngày 1-3/1/2021. Cách đây 2 tuần, ông Costa cho biết trong đêm Giao thừa người dân có thể trở về nhà trước giờ giới nghiêm là 2h. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại tình hình dịch bệnh hiện nay, chính phủ đã phải thắt chặt biện pháp phòng dịch. 

Theo Thủ tướng Costa, số ca mắc bệnh hàng tuần đang giảm nhưng không giảm nhanh như trước đây nên chính phủ quyết định tăng cường các biện pháp hạn chế vào dịp lễ Năm mới, thay vào đó là nới lỏng các quy định vào dịp Giáng sinh. Theo đó, không hạn chế số người có thể tập trung tại mỗi hộ gia đình trong dịp lễ Giáng sinh và lệnh cấm đi lại trong nước cũng được dỡ bỏ từ ngày 23-26/12.

Tuy nhiên, ông Costa cho rằng người dân nên tránh những không gian kém thông thoáng và đeo khẩu trang trong các cuộc tụ họp gia đình bất cứ khi nào có thể vào dịp lễ Giáng sinh.

Sau làn sóng dịch bệnh đầu tiên tương đối nhẹ so với các nước như Tây Ban Nha hay Italy, Bồ Đào Nha đã ghi nhận số ca nhiễm và t‌ử von‌g mới cao kỷ lục trong làn sóng dịch bệnh thứ 2 dù số ca nhiễm mới theo ngày tại nước này đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây. Hiện Bồ Đào Nha có tổng cộng 362.616 ca nhiễm, trong đó 5.902 ca t‌ử von‌g do COVID-19. 

Trong khi đó, tại Pháp, các nhà nghiên cứu cho rằng việc dành thời gian đến các quán bar hay nhà hàng làm tăng nguy cơ mắc COVID-19, trong khi việc mời khách đến nhà dùng bữa cũng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Nghiên cứu này cũng cho thấy tiếp xúc xã hội và ăn uống ở ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với các hoạt động khác như sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi mua sắm. 

Nghiên cứu trên được tiến hành trong bối cảnh châu Âu và Mỹ đang phải nỗ lực ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm gia tăng khi mùa lễ hội đến gần, trong đó đặc trưng là những bữa tiệc và cuộc tụ họp gia đình. Các nhà nghiên cứu thuộc viện Pasteur của Pháp đã tìm hiểu những yếu tố như nghề nghiệp, phương tiện giao thông, các địa điểm đã đến, để phân biệt những người tham gia nghiên cứu, những người đã mắc bệnh (3.400 người) và những người không bị nhiễm (1.700 người). Nghiên cứu có tên ComCor được thực hiện vào tháng 10-11 vừa qua trong giai đoạn đầu áp đặt lệnh giới nghiêm và tăng cường các biện pháp hạn chế khiến hầu hết các cơ sở phải đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn. 

Tác giả chính của nghiên cứu trên, nhà dịch tễ học và thành viên hội đồng khoa học cố vấn cho chính phủ Arnaud Fontanet, cho biết việc thường xuyên đến các quán bar, nhà hàng hay phòng tập gym có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh hơn việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi mua sắm. Theo nghiên cứu ComCor, các bữa ăn là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lây lan vì mọi người thường ngồi gần nhau mà không đeo khẩu trang. Ông Fontanet cũng cho rằng nếu mọi người tổ chức tiệc tại nhà thay vì đến nhà hàng cũng không làm giảm được nguy cơ lây nhiễm. 

Do đó, giới chức y tế trên toàn thế giới đã khuyến cáo người dân nên tránh tập trung đông người trong không gian kín vì các nhà khoa học ngày càng cho rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lan truyền qua các giọt sol khí lơ lửng trong không khí và tích tụ trong không gian kín, không được thông gió.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật