Trump được đề nghị ban hành thiết quân luật để ngăn Biden nhậm chức

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vòng 48 giờ qua, 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Bob Steinburg ở Bắc Carolina và Amanda F. Chase ở Virginia đã gợi ý rằng Tổng thống Donald Trump nên tuyên bố thiết quân luật để ngăn ông Biden nhậm chức.
Trump được đề nghị ban hành thiết quân luật để ngăn Biden nhậm chức
Ảnh minh họa

Theo WSWS, 2 nghị sĩ trên, thông qua các bài đăng trên Facebook và các cuộc phỏng vấn đã ủng hộ tuyên bố vô căn cứ của Trump về gian lận bầu cử phổ biến đồng thời đề nghị ông Trump áp đặt thiết quân luật, hành động như "Tổng thống thời chiến" để tiếp tục nắm quyền.

Trong khi đó, theo Inquisitr, một số người ủng hộ ông Trump như Stewart Rhodes, lãnh đạo của nhóm cực hữu Oath Keepers cũng tin rằng Tổng thống nên áp đặt thiết quân luật để ngăn ông Biden nhậm chức.

Trong một bức thư ngỏ vào tuần này, Rhodes kêu gọi ông Trump viện dẫn Đạo luật Phục sinh chống lại “những kẻ phản bội trong nước” để nắm quyền kiểm soát các cơ quan tình báo và giải mật tất cả bằng chứng về tội phản quốc của “giới tinh hoa tham nhũng” - những người đã giúp ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Rhodes lập luận rằng, ngay cả Tòa án Tối cao theo khuynh hướng bảo thủ cũng liên quan đến "kế hoạch lật đổ ông Trump" và cáo buộc tất cả các cấp của chính phủ Mỹ đã bị xâm nhập.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 15/12, Thượng nghị sĩ Steinburg cũng nhắc lại những bình luận được đưa ra vào đầu tháng này của Trung tướng Không quân về hưu Thomas McInerney, đề nghị ông Trump viện dẫn Đạo luật Phục sinh năm 1807 để triển khai binh lính.

Những bình luận trên được đưa ra khi ông Trump tính đến nay bất chấp xác nhận của cử tri đoàn, tiếp tục không công nhận chiến thắng của ông Biden và vẫn thúc đẩy các nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật