Con dị tật vì mẹ uống thuốc thay đổi giới tính thai nhi ở Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khao khát có con trai, nhiều người mẹ ở Trung Quốc chấp nhận uống “hoán thai dược“. Kết quả, đứa trẻ sinh ra mắc nhiều dị tật như thiếu thận, không có tử cung, vô sinh suốt đời.
Con dị tật vì mẹ uống thuốc thay đổi giới tính thai nhi ở Trung Quốc
Những loại thuốc được quảng cáo có thể biến thai nhi từ con gái sang con trai được quảng cáo tràn lan ở Trung Quốc, được nhiều người tìm mua.

"Tôi đã sinh một đứa con gái rồi. Năm ngoái mới bỏ một cái thai là con gái, mấy hôm trước đi siêu âm lại là nữ. Xin hãy cho tôi thuốc hoán thai để hoàn thành tâm nguyện sinh được con trai cho gia đình tôi", nội dung bài đăng xin thuốc chuyển đổi giới tính được đăng trên diễn đàn ở Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi sững sờ.

Theo Sohu, do ảnh hưởng từ văn hóa trọng nam khinh nữ và dư âm của chính sách một con, nhiều bà mẹ ở xứ tỷ dân vẫn nhất quyết phải sinh bằng được một quý tử.

Những loại thuốc có tên “hoán thai dược” xuất hiện nhan nhản và được kẻ bán quảng cáo là “thần dược” giúp chuyển đổi giới tính thai nhi từ nữ sang nam “một cách tự nhiên”. Nhiều ông bố, bà mẹ nỗ lực tìm kiếm loại thuốc này, những mong có thể có con trai.

Tuy nhiên, không phải loại thuốc bổ thông thường, chứa các vitamin tốt cho mẹ và bé, các loại thuốc “hoán thai” thực chất là là liều thuốc độc.

Những đứa con chào đời không rõ giới tính

Năm 2012, một người phụ nữ ở Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã uống liều “hoán thai dược” do mẹ chồng mua về khi đang mang thai ở tháng thứ 5. Kết quả, cô sinh ra một đứa trẻ không thể xác định rõ giới tính.

Gia đình đưa “con trai” đến bệnh viện kiểm tra mới biết con có nhiễm sắc thể nữ. Người mẹ tưởng rằng đã đổi giới tính cho con thành công, nhưng rồi thất vọng. Thực tế, âm vật của bé gái bị biến dạng và phình đại bất thường do tác dụng của thuốc.

Năm 2017, bệnh viện Nhân dân số 1 Liên Vân Cảng đã tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi, cũng mắc tình trạng tương tự. Sau khi hỏi tiền sử bệnh, người ta phát hiện mẹ bé đã uống “hoán thai dược” khi mang bầu.

Năm 2019, một cô gái 15 tuổi ở thành phố Hoài An (tỉnh Giang Tô) được chẩn đoán thiếu thận, không có tử cung và vô sinh suốt đời. Nguyên nhân đến từ việc mẹ uống thuốc đổi giới tính khi mang thai.

Không chỉ các bé gái mới bị ảnh hưởng do loại “độc dược” đáng sợ, các bé trai có mẹ uống thuốc chuyển đổi giới tính cũng không thoát được bi kịch.

Năm 2001, một bà mẹ đã sẩy thai sau khi uống “hoán thai dược”, đứa trẻ trong bụng là con trai. Nhưng dù có chào đời, cậu bé xấu số cũng có khả năng cao đối mặt nhiều dị tật bẩm sinh.

Nhiều bà mẹ chấp nhận uống thuốc hoán đổi giới tính để mong sinh được con trai.

Thế nhưng bất chấp nhiều tin tức cảnh báo, vô số câu chuyện về hậu quả đau lòng được đăng tải, nhiều bà mẹ vẫn mù quáng tìm kiếm thuốc chỉ để sinh được con trai. Trên khắp các diễn đàn, các bài đăng quảng cáo “hoán thai dược” vẫn nhan nhản và được quan tâm.

Nhiều phụ nữ bị chính chồng mình ép uống thuốc. Và với nhiều thai phụ, dù lo lắng về tác dụng nguy hiểm của loại thuốc này, họ vẫn khó để từ chối vì áp lực từ gia đình nhà chồng.

Có người kể rằng bị mẹ chồng trộn thuốc cho uống từ lúc mới mang bầu mà không hề hay biết. “Đến lúc thai nhi được 4 tháng nhưng đi siêu âm vẫn là con gái, bà ấy hỏi tôi có định phá bỏ cái thai đi không”, người này kể.

Nhiều người biết rõ loại thuốc hoán đổi giới tính không hề có cơ sở khoa học, nhưng chứng kiến một số người quen đã sinh được con trai sau khi dùng thuốc, họ làm theo.

Sau khi tham gia một nhóm trên mạng của các bà mẹ bỉm sữa, một phụ nữ ngỡ ngàng khi biết rằng có rất nhiều người trong đó từng uống thuốc đổi giới tính khi mang bầu. Thậm chí, họ gạt bỏ mọi lời khuyên và có cùng niềm tin mạnh mẽ rằng “thần dược” đó có thể biến từ một bé gái đang thành hình sang một bé trai.

Đa số thai phụ ấy đều rất cẩn thận từng bước đi, tránh bị ốm và không uống thuốc tây để khỏi ảnh hưởng đến con trong bụng. Nhưng chỉ vì khao khát một đứa con trai, họ đã sẵn sàng nuốt những viên độc dược vào người.

Điều đáng buồn nhất là họ không hề quan tâm tới việc những viên thuốc đó có an toàn cho thai nhi không, thứ duy nhất họ muốn biết là “liệu có tác dụng không”.

Nguyên nhân sâu xa của việc những loại thuốc hoán đổi giới tính ra đời và tồn tại chính là xuất phát từ khao khát lệch lạc của cha mẹ về một đứa con trai.

Sinh con trai nối dõi dường như là quan niệm cổ hủ tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng thực tế đáng buồn là đến năm 2020, tư tưởng này vẫn phổ biến.

Trên nền tảng video ngắn, những câu chuyện về sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái cùng bí quyết sinh con trai được chia sẻ tràn lan. Nhiều người vẫn cầu nguyện để mình mang thai con trai.

Nếu đứa con đầu lòng là gái, các bà mẹ càng áp lực hơn khi đứa sau phải là con trai, hoặc họ sẽ phải sinh tiếp cho đến khi nào được mới thôi.

Có một người mẹ kể dù sau khi sinh con gái đầu lòng, chồng cô không phàn nàn gì song bản thân cô tự trách mình vì đã không hoàn thành trách nhiệm.

Sinh con trai là gánh nặng lớn mà nhiều phụ nữ Trung Quốc đối mặt dù đã là thời hiện đại.

Nỗi đau dai dẳng cả đời

Những người có kiến thức cơ bản môn Sinh học từ thời trung học đều biết rằng giới tính của trẻ được quyết định bởi cặp nhiễm sắc thể, nếu XX là nữ, còn XY là nam. Không có cách nào để ép một nhiễm sắc thể X thành Y được.

Việc thai nhi là con trai hay con gái được quy định ngay khi hoàn tất quá trình thụ tinh và không có loại thần dược nào có thể hoán đổi kết quả ấy.

Loại thuốc chuyển giới thực chất là methyltestosterone - một loại thuốc androgen và steroid đồng hóa được sử dụng trong điều trị nồng độ testosterone thấp ở nam giới, dậ‌y th‌ì muộn ở trẻ em.

Tiếp xúc với liều lượng lớn nội tiết tố androgen trong giai đoạn phôi thai có thể khiến âm vật của một số bé gái bị biến dạng và phì đại. Nhưng đồng thời c‌ơ th‌ể các em vẫn có buồng trứng, tử cung . Đây được gọi là chứng “nữ lưỡng giới giả”.

Những cô bé này được nuôi dạy như con trai từ nhỏ. Cho tới khi các em đến tuổi dậ‌y th‌ì, ngực phát triển và có kinh nguyệt thì cha mẹ mới nhận ra điểm khác thường.

Nhưng dù cha mẹ buồn, thất vọng hay nuối tiếc nhiều đến đâu khi “con trai cưng” bỗng dưng hóa nữ, người gánh nỗi đau lớn nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng đối mặt cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Nhiều em gái gặp những trường hợp như máu kinh không thể thải ra ngoài bình thường và gây đau tắc, tiểu ra máu cùng nhiều vấn đề khác. Không ít người phải trải qua vô số cuộc phẫu thuật đau đớn để trở lại bình thường.

Vết thương khó hàn gắn nhất trong suốt cuộc đời những đứa trẻ chính là bóng ma tâm lý.

Một bệnh nhân trẻ mắc chứng lưỡng giới giả do mẹ uống thuốc đổi giới tính lúc mang thai tỏ ra rất hoang mang, buồn bã khi tỉnh lại sau ca mổ: “Làm sao tôi giải thích với bạn bè mình, rằng giờ tôi đã từ một thằng con trai biến thành một cô gái. Thật kỳ cục”.

Để điều trị chứng bệnh này, độ tuổi thích hợp là 2-4 tuổi. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, cha mẹ thường lơ là và bỏ qua mất cơ hội tốt nhất để phẫu thuật cho con.

Những cô bé bị tước đoạt các bộ phận bình thường, cơ hội được làm mẹ khi vẫn còn là bào thai trong bụng. Họ sẽ phải đối mặt với sự không nhất quán về “giới tính xã hội” và “giới tính thể chất” trong suốt cuộc đời, mắc kẹt sâu trong vũng lầy của những trở ngại về nhận thức giới tính, không thể chắc chắn về bản thân và thậm chí muốn kết liễu cuộc đời mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật