Không làm được bài, nam sinh “lầy lội” vẽ biểu tượng lạ vào bài thi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết không thể hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, nam sinh đã có pha xử lý “dở khóc, dở cười“.
Không làm được bài, nam sinh “lầy lội” vẽ biểu tượng lạ vào bài thi
Không làm được bài, nam sinh vẽ luôn biểu tượng của trình phát radio vào trang đáp án.

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể giỏi thứ tiếng này vì nó cần khả năng trí nhớ, sự kiên trì và rèn luyện liên tục. Có nhiều người chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đọc thông viết thạo nhưng cũng có những người học suốt nhiều năm vẫn không thể nói hay nghe được một câu tiếng Anh trọn vẹn. Và câu chuyện mới đây của nam sinh người Indonesia nằm ở trường hợp thứ 2.

Cụ thể, trong phần thi nghe (Listening), dù biết không thể hoàn thành bài thi nhưng thay vì bỏ giấy trắng, cậu học sinh đã mạnh dạn vẽ hẳn biểu tượng của trình phát radio vào phần đáp án như để chứng minh cho người chấm biết mình đã cố gắng hết sức có thể. Nam sinh còn ghi chi tiết cụ thể thời gian phát như 8 phút 22 giây, 8 phút 30 giây. Chứng tỏ cậu đã cố nghe nhưng vẫn không thể có nổi câu trả lời.

Cách xử lý hài hước của nam sinh đến từ đất nước vạn đảo gây ra luồng ý kiến trái chiều. Đa số dân mạng thể hiện thái độ thích thú và tỏ ra đồng cảm với anh chàng bởi không làm được bài thì nam sinh phải đóng tiền thi lại thêm lần nữa. Tuy nhiên số khác cho rằng đây là hành động có phần thiếu tôn trọng giám khảo.

“Xem chừng bài thi này có vẻ quá sức với bạn. Với vốn tiếng Anh như vậy thì chắc phải khó khăn lắm bạn này mới ra trường được", “Chắc là bất lực quá nên vẽ luôn vào bài, kiểu này thì về lo chuẩn bị tiền thi lại là vừa”, “Vẽ như thế thì chắc là có nghe nhưng giáo viên sẽ không thích điều này đâu. Đôi khi khó tính thì còn cho 0 điểm cả bài”, “Phần Listening là nỗi ám ảnh một thời của mình, tại phần này mà mình đã rớt 3 lần, đến mãi lần thứ 4 mới đỗ”, … một số dân mạng để lại bình luận.

Nhiều người còn chia sẻ, phần nghe được xem là khó nhất nhì trong bài thi tiếng Anh bởi việc có nghe được hay không còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác như giọng của người nói có phải bản địa hay không, loa phát có chất lượng rõ ràng hay không,... Dù đây chỉ là những yếu tố khách quan nhưng cũng có thể khiến kết quả bài thi khác hoàn toàn với thực lực của người làm bài. Bên cạnh đó các "cao thủ" tiếng Anh thì cho rằng, bí quyết là bạn hãy luyện nghe thật nhiều để nâng cao vốn từ và sự phản xạ nhanh nhạy. Chọn lọc nguồn kiến thức phù hợp và tập nói hàng ngày cũng giúp cải thiện khả năng nghe.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật