Giúp người nghèo vươn lên

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Đinh Ngọc Hiền, ngụ khu vực Bình Dương A, bộc bạch: “Gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi để thuê đất trồng màu. Nhờ đó, kinh tế gia đình ổn định, có điều kiện lo cho con cái ăn học tốt hơn”. Anh Hiền là một trong 18 hộ được Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cùng các tổ chức thành viên giúp đỡ thoát nghèo trong năm 2019.
Giúp người nghèo vươn lên
Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phường Long Tuyền thăm hỏi một hộ được cất nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn làm ăn, đã thoát nghèo.

Xem Video: Nuôi heo đen, mô hình thoát nghèo bền vững 

Vợ chồng anh Hiền sống cùng cha là ông Ðinh Ngọc Ánh. Ông Ánh bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Trước kia, vợ chồng anh Hiền làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Khoảng 4 năm nay, anh được đoàn thể địa phương hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để thuê 3 công đất trồng hoa màu. Chị Nguyễn Thị Mai Thảo, vợ anh Hiền nhận vắt sổ, gia công quần áo tại nhà để có thêm thu nhập. Cuối năm 2019, gia đình anh Hiền, chị Thảo đã được xét thoát nghèo...

Cạnh nhà anh Hiền là gia đình anh Nguyễn Văn Công và chị Lê Thị Thanh Thúy. Gia đình anh chị có 2 con nhỏ, không đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo. Anh Công làm phụ hồ, chị Thúy bán vé số. Căn nhà cũ lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Anh Công tâm sự, anh đã đi xây dựng nhiều căn nhà, nhưng ước mơ về một căn nhà tươm tất, che mưa che nắng đối với gia đình anh là chuyện xa vời, bởi thu nhập từ nghề phụ hồ không ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQVN phường vận động hỗ trợ gia đình căn nhà Ðại đoàn kết trị giá 32 triệu đồng. Ðến cuối năm 2019, gia đình anh Công được xét thoát nghèo.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tuyền ở khu vực Bình Phó A, cũng được Mặt trận và đoàn thể địa phương giúp đỡ nhiều mặt. Gia đình chị được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết năm 2019 và hỗ trợ vay vốn học sinh sinh viên để con gái chị đi học. Chị Kim Tuyền nói: “Tôi đang làm công nhân cho một cơ sở mỹ phẩm gần nhà, thu nhập ổn định. Cuối năm 2019, gia đình tôi đã được xét thoát nghèo”.

Thời gian qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất được Mặt trận và các đoàn thể phường quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt. Riêng 9 tháng qua của năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể phường Long Tuyền vận động cất 5 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động hỗ trợ quà Tết cho 1.521 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá hơn 446 triệu đồng. Song song đó, Mặt trận còn phối hợp đoàn thể, các khu vực vận động mạnh thường quân được 11 tấn gạo, 150 thùng mì, nhu yếu phẩm... tổng trị giá hơn 164 triệu đồng tặng 1.100 lượt hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Các đoàn thể địa phương đang quản lý các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, với hơn 1.200 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên, học sinh vay, tổng dư nợ hơn 45 tỉ đồng. Từ đó, nhiều hộ có điều kiện sản xuất, kinh doanh vươn lên ổn định cuộc sống. Ðiển hình như trường hợp của gia đình ông Lê Thành Thân, hội viên nông dân. Ông Thân được vay 50 triệu đồng để chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt. Ông kể: “Ngoài được hỗ trợ vay vốn để mua dê giống, tôi còn được tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi, từ đó công việc gặt hái kết quả. Theo tính toán, trừ chi phí, mô hình nuôi dê mang về cho gia đình thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm”.

Theo bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, bên cạnh việc vận động chăm lo, hỗ trợ thường xuyên, trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động hỗ trợ các hộ bán vé số bị mất thu nhập, gồm: gạo quà, nhu yếu phẩm, khẩu trang với tổng trị giá hơn 97,6 triệu đồng. Trong số các hộ được nhận hỗ trợ, có gia đình chị Trần Thị Trang, hộ nghèo, sinh sống bằng việc bán vé số. Chị Trang kể: “Chồng tôi mất sớm, một mình tôi lo cho con. Mấy tháng bị dịch bệnh, không đi bán được, địa phương hỗ trợ gạo, mì gói và nhu yếu phẩm giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn...”.

Bà Lâm Kim Nữ cho biết: “Năm 2019, toàn phường có 18 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu quận giao là giúp 15 hộ thoát nghèo. Hiện nay, toàn phường còn 46 hộ nghèo. Qua rà soát cuối năm 2020, sẽ có thêm 15 hộ thoát nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiệp thương, phân công các đoàn thể lên kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo làm kinh tế. Ðồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả thu hút hội viên, đoàn viên, tham gia; hỗ trợ về vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật… Qua đó, giúp các hộ gia đình phát triển sản xuất, mua bán nhỏ tăng thu nhập, thoát nghèo”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật