Đồ chơi trung thu tiêu thụ chậm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP Bắc Giang thuộc các tuyến đường như: Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi và trong chợ Thương bày bán sản phẩm đồ chơi trung thu phục vụ người dân.
Đồ chơi trung thu tiêu thụ chậm
Khách hàng chọn mua đồ chơi cho trẻ em.

 

Xem Video: Đồ chơi Trung thu mùa Covid

//

Năm nay, đồ chơi trung thu không đa dạng như những năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân tiết kiệm hơn trong tiêu dùng nên các chủ hàng cũng nhập hàng với lượng ít hơn. 

Chủ một cửa hàng kinh doanh Hà Hằng trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang) cho biết: "Năm nay, tôi nhập số lượng hàng chỉ bằng nửa năm ngoái song tiêu thụ rất chậm. Cả ngày mới bán được vài chục chiếc đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Trung thu nhưng tôi vẫn còn khoảng 70% lượng hàng hóa nhập về kho chưa tiêu thụ”.

Quan sát cho thấy, các sản phẩm được mua nhiều chủ yếu thuộc nhóm hàng nội địa; đặc biệt là đồ chơi dân gian, truyền thống được làm từ giấy, gỗ, tre, nứa như: Mặt nạ giấy bồi, chong chóng tre, đèn ông sao, đèn lồng, đầu lân,… Trong đó, đèn ông sao có giá từ 8-40 nghìn đồng/chiếc; mặt nạ các loại có giá từ 15-50 nghìn đồng/chiếc; đèn lồng giấy 20-50 đồng/chiếc; đầu lân từ 100-200 nghìn đồng/chiếc. 

Dãy cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang).

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh, khách chọn sản phẩm nội địa vừa để tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm an toàn sức khỏe. 

Bên cạnh đồ chơi truyền thống, vài cửa hàng cũng bày bán các sản phẩm đồ điện tử hiện đại như: Cá chép, siêu nhân, búp bê… phát ra nhạc và di chuyển với giá từ vài chục đến hàng khoảng 500 nghìn đồng/chiếc nhưng ít khách mua.

Được biết, ngay từ đầu tháng 9, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã mở đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Trung thu, trong đó có kiểm  tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật